Quảng Trị: Hơn 11.000 đầu sách quý giới thiệu tới người xem

(Dân trí) - Ngày 21/4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc, triển lãm nhân ngày sách Việt Nam. Buổi triển lãm sách thu hút sự chú ý của nhiều người yêu sách, không chỉ các đối tượng lớn tuổi mà rất nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham gia.

Các sách lịch sử được trưng bày theo mô hình di tích cầu Hiền Lương

Các sách lịch sử được trưng bày theo mô hình di tích cầu Hiền Lương

Triển lãm được tổ chức khá quy mô, với trên 11.000 đầu sách và được trưng bày theo từng khu vực. Trong đó, nhiều cuốn sách đề cập đến cuộc đời, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sách viết về Hoàng Sa, Trường Sa, chủ đề biển đảo, cầu Hiền Lương; cùng các cuốn sách lịch sử về chiến dịch giải phóng đất nước, chào mừng ngày hội thống nhất non sông.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng các đầu sách cho 13 đơn vị gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường và Đồn Biên phòng khu vực vùng sâu, vùng xa khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Ban tổ chức tặng sách cho một số đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục miền núi 
Ban tổ chức tặng sách cho một số đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục miền núi 

Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Đợt triển lãm sách lần này có ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, đây là dịp tôn vinh vai trò của người làm sách cũng như phát động văn hóa đọc sách trong cộng đồng. Qua đó, tạo cầu nối đưa sách đến với công chúng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và trí tuệ của người dân.

"Trong xã hội hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại, mọi người tập trung đọc thông tin trên mạng cho nên việc đọc sách ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy triển lãm được tổ chức sẽ góp phần nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với nghiên cứu và học tập..."- ông Hoàn nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng sách cho một số đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục miền núi 
Góc trưng bày sách viết về cuộc đời, quá trình hoạt động của các vị danh nhân, các tác phẩm của một số nhà văn, nhà thơ

Tham gia ngày hội đọc sách, em Nguyễn Thái Công, học sinh lớp 10, bày tỏ: “Đối với bản thân em, sách có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, bởi sách cung cấp nhiều kiến thức mang tính chuyên sâu. Đọc sách thường xuyên giúp em nhận thức được nhiều điều. Quan trọng hơn, sách phục vụ rất tốt cho việc học của em”.

Ban tổ chức tặng sách cho một số đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục miền núi 

Còn em Nguyễn Thị Mỹ Thuận, học sinh lớp 10 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, chia sẻ: “Từ trước đến nay em luôn nhận thức rằng sách là món ăn tinh thần không thể thiếu. Dù trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, người ta dễ dàng tìm kiếm bất cứ thông tin gì mình muốn trên các trang mạng. Nhưng sách thường đề cập đến những vấn đề chuyên sâu, đó cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu của tác giả. Chính vì vậy, ngoài tham khảo thông tin trên mạng, em cũng thường xuyên tìm đọc các sách chứa những nội dung liên quan đến việc học. Đọc sách nhiều giúp em nắm vững kiến thức và nhớ lâu hơn về một vấn đề nào đó".

Khu vực trưng bày sách liên quan đến các môn học được nhiều học sinh chú ý
Khu vực trưng bày sách liên quan đến các môn học được nhiều học sinh chú ý
Triển lãm sách thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ thuộc lứa tuổi học sinh
Triển lãm sách thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ thuộc lứa tuổi học sinh

Đang sinh sống tại huyện Vĩnh Linh nhưng khi nghe thông tin khai mạc triển lãm sách tại thư viện tỉnh, ông Nguyễn Thi Sỹ (67 tuổi) đã đi xe hơn 50km để tham dự triển lãm. Chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách, ông Sỹ cho biết, ông luôn xem sách như là “thức ăn, nước uống” trong cuộc sống của mình. Được biết, hiện ông cũng đã sưu tầm hơn 3.000 cuốn sách. Tuy tuổi cao nhưng ông luôn dành thời gian đọc và nghiên cứu các tài liệu trong sách.

Triển lãm sách thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ thuộc lứa tuổi học sinh
Ông Sỹ luôn coi trọng việc đọc sách. Bản thân ông cũng đã sưu tầm được trên 3.000 cuốn sách để thường xuyên đọc và nghiên cứu

Ông Sỹ đánh giá, hiện nay có rất nhiều sách chứa trong đó những nội dung chưa chính xác, và khi sách đó đến với người đọc đã tạo ra nhận thức sai lệch. Có sách còn in nội dung phản cảm, không phù hợp, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Chính vì vậy, ông Sỹ mong muốn các nhà xuất bản cần nghiên cứu kỹ lưỡng để in ra những cuốn sách có chất lượng hơn, mang tính giáo dục cao, định hướng nhận thức và đáp ứng được nhu cầu của độc giả yêu sách.

“Dù thông tin trên mạng rất phong phú nhưng giới trẻ nên có sự lựa chọn, cân nhắc kỹ những nội dung mình quan tâm. Đọc cái gì cũng phải suy nghĩ nó có phù hợp hay không? Trong khi đọc và nghiên cứu cần ghi chép lại những thông tin mình cho là cần thiết. Điều đó giúp cho mình nhớ được lâu hơn” - ông Sỹ nói.

Đăng Đức

Dòng sự kiện: Ngày hội Sách Việt Nam