Khai mạc ngày sách lần thứ II tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Hơn 3.000 đầu sách đã được trưng bày tại Lễ Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ II diễn ra tại Thư Viện tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình do Sở TT&TT phối hợp với Sở VH-TT&DL, cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Sáng 18/4, Lễ khai mạc ngày sách Việt Nam II đã được diễn ra tại khuôn viên thư viện Hà Tĩnh. Tại buổi lễ đã triển khai chuỗi các hoạt động: truyền thông, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, tổ chức tọa đàm về sách, giới thiệu, tôn vinh một số tủ sách gia đình, dòng họ, đơn vị, địa phương có giá trị…

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ II tại Hà Tĩnh
Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ II tại Hà Tĩnh

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục cũng như rèn luyện nhân cách con người; tạo sự chuyển biến về nhận thức của mỗi người trong việc tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Đại diện lãnh đạo các cấp, ngành tham quan các gian trưng bày sách
Đại diện lãnh đạo các cấp, ngành tham quan các gian trưng bày sách

Các tác phẩm được trưng bày tại 5 gian hàng gắn liền với các chủ đề hương tới các sự kiện lớn của dân tộc: 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 255 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; sự kiện Dân ca – Ví giặm được Unesco công nhận là di sản phi vật văn hóa thế giới; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tọa đàm về các tác phẩm tiêu biểu của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới; Tọa đàm, giao lưu, trao đổi về văn hóa đọc, thói quen, kỹ năng đọc và  chọn sách của giới trẻ... 

Các gian hàng sách được trưng bày với chủ đề chào mừng các sự kiện lớn của dân tộc
Các gian hàng sách được trưng bày với chủ đề chào mừng các sự kiện lớn của dân tộc
Các gian hàng sách được trưng bày với chủ đề chào mừng các sự kiện lớn của dân tộc
Các gian hàng sách được trưng bày với chủ đề chào mừng các sự kiện lớn của dân tộc

Tại triễn lãm nhiều gian hàng đã giảm giá ưu đãi trong 4 ngày diễn ra Ngày sách Việt Nam (từ 18/4 – 21/4).

Sự kiện Ngày Sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2015 trở thành một nét sinh hoạt văn hoá của những người yêu sách Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định giá trị, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Qua đó, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

Ngày sách Việt Nam lần thứ II  tại Hà Tĩnh đã thu hút được sự quan tâm của nhiều học sinh và người yêu sách đến thưởng lãm và tìm hiểu.


Lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh
Lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh

Lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh
 Em Nguyễn Văn Chương (12 tuổi) nhờ bạn dẫn đến đọc sách tại Lễ Khai mạc ngày sách Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện – phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh cần được duy trì đều đặn hàng năm, năm sau phải được tổ chức tốt hơn, hiệu quả và rộng rãi hơn, hình thức phải phong phú hơn năm trước, phải thu hút được nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau, tạo thành một phong trào đọc sách sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức hiệu quả Ngày sách Việt Nam càng khẳng định thêm giá trị của nền văn hóa đọc trong phát triển kinh tế xã hội; thể hiện bản sắc văn hóa của quê hương Hà Tĩnh - mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống, gắn với các danh nhân văn hóa thế giới và dân tộc. Đặc biệt là truyền thống hiếu học của Hà Tĩnh đã đi vào lịch sử dân tộc’.

Gần 2.000 đầu sách được quyên góp để tặng các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn
Gần 2.000 đầu sách được quyên góp để tặng các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Tại buổi lễ, gần  2.000 đầu sách đã được các đơn vị ủng hộ tặng thư viện Hà Tĩnh. Số sách này sẽ được trao cho các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tháng 5 tới.

Phượng Vũ

Dòng sự kiện: Ngày hội Sách Việt Nam