Quản Trọng Phúc thừa nhận nghệ sĩ Trà My là "đại gia" của mình

Phương Bảo

(Dân trí) - Đạo diễn trẻ Trọng Phúc vừa ra mắt phim "Cùng con" với những tình tiết xúc động. Anh cho biết, mẹ mình - nghệ sĩ Trà My là "đại gia" về tinh thần của anh…

Mới đây, đạo diễn Quản Trọng Phúc đã cho ra mắt bộ phim ngắn Cùng con có độ dài 25 phút.

Phim Cùng con là một câu chuyện mà Trọng Phúc muốn nhớ về cha của mình khi còn nhỏ luôn được cha đèo đến trường và anh luôn áp tai vào lưng để nghe cha hát.

Quản Trọng Phúc thừa nhận nghệ sĩ Trà My là đại gia của mình - 1
Cảnh trong phim "Cùng con" của Đạo diễn Quản Trọng Phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng rồi căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người cha có giọng hát cải lương mượt mà, để rồi những tháng ngày đẹp đẽ chỉ còn lại trong ký ức. Anh quyết tâm phấn đấu để trở thành đứa con ngoan mà cha hằng mong đợi.

Phim có sự tham gia của NSƯT Đỗ Kỷ, Trần Quốc Việt, Phạm Đức Phong...

Chia sẻ với PV Dân trí, Quản Trọng Phúc cho hay, làm phim về người cha quá cố, anh luôn thấy xúc động. Vì thế, kịch bản phim có nhiều phân đoạn hai cha con gần gũi, ấm áp như khi bố anh còn sống.

"Khi viết kịch bản, tôi tưởng tượng ra ngày nhỏ, tôi và bố đã tình cảm yêu thương nhau thế nào, vì vậy câu chữ cứ thế mà "tuôn" ra chứ không cần nghĩ nhiều. Tôi sẽ phải thể hiện làm sao cho mọi người cũng hiểu được, tình cha con cũng thiêng liêng, đặc biệt như bất cứ tình cảm nào", đạo diễn Quản Trọng Phúc chia sẻ.

Khi được hỏi, trong các dự án phim, mẹ anh là nghệ sĩ Trà My thường theo sát, hỗ trợ rất nhiều, mẹ có phải là đại gia của anh không?

Trọng Phúc cho hay: "Mẹ tôi không có nhiều tiền bạc, nhưng mỗi lần tôi làm phim là mẹ sẵn sàng là đại gia về tinh thần và vật chất. Mẹ có tình yêu thương con vô bờ bến, mẹ luôn tạo động lực và cho tôi cảm giác thật thoải mái, thỏa thích với đam mê mà không bao giờ tạo cho tôi bất cứ áp lực nào".

Quản Trọng Phúc thừa nhận nghệ sĩ Trà My là đại gia của mình - 2
Nghệ sĩ Trà My và con trai của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Trà My cho biết, nghề đạo diễn rất vất vả, nếu chỉ có học trên lớp mà không có cơ hội thực hành, cọ sát với các nghệ sĩ và ê-kíp làm phim thì sẽ không có kinh nghiệm, sự tự tin để sau này làm việc. Vì vậy, chị đã bàn bạc với con trai để Trọng Phúc có được sự trải nghiệm quý giá qua những bộ phim đầu tay.

"Đó là lý do tại sao tôi lại đầu tư sớm cho Phúc. Trong quá trình làm các bộ phim, tôi luôn có được sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, những đồng nghiệp thân thiết hỗ trợ, đồng hành cùng mẹ con tôi. Tôi luôn trân trọng và biết ơn họ", chị tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, chị luôn để con trai tự do sáng tạo mà không gây bất cứ áp lực nào.

"Trọng Phúc năm nay mới có 22 tuổi, còn rất trẻ vậy nên tôi muốn Phúc phải thật chậm và chắc vì con đường sự nghiệp còn dài phía trước nên không phải vội vàng.

Thành công sớm hay muộn cũng còn tùy thuộc nhiều yếu tố lắm và tôi cũng không mong điều gì to tát, chỉ mong Trọng Phúc luôn chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu, luôn sống tử tế, yêu thương tất cả mọi người và dành thời gian nhiều bên mẹ. Tôi sẽ luôn là người luôn đứng sau, đồng hành cùng Phúc qua mỗi dự án phim", nghệ sĩ Trà My tâm sự.