Nữ ca sĩ opera Đỗ Vũ Lan Nhung làm liveshow "Les Chansons de Rose"

Hương Hồ

(Dân trí) - Sau 5 năm du học tại Rumania, Đỗ Vũ Lan Nhung quay trở về Việt Nam để bắt đầu chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Đỗ Vũ Lan Nhung là gương mặt khá mới của làng nhạc Việt, đặc biệt là dòng thính phòng cổ điển. Với tư duy âm nhạc hiện đại và nền tảng kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản tại châu Âu, Lan Nhung đang đầy hứng khởi và tự tin trên con đường chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Nữ ca sĩ opera Đỗ Vũ Lan Nhung làm liveshow Les Chansons de Rose - 1

Đỗ Vũ Lan Nhung sẽ làm liveshow "Les Chansons de Rose" để chào sân" thị trường nhạc Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nếu nghe Lan Nhung hát các aria cổ điển và các ca khúc mới sáng tác, người nghe sẽ thấy những sự khác biệt thể hiện sự phong phú, đa màu sắc trong việc xử lý bài hát của cô. Khi Lan Nhung hát thính phòng, cô đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu của một giọng nữ cao với những quy tắc khắt khe của cổ điển, nhưng khi cô hát nhạc Việt Nam, Lan Nhung lại trở nên uyển chuyển, giản dị, tinh tế và đậm chất Việt.

Sự tiết chế kỹ thuật để làm mềm mại các bài hát tình ca là một trong những yếu tố để Đỗ Vũ Lan Nhung có thể chinh phục nhiều tầng lớp khán giả khác nhau.

Ấp ủ thực hiện đêm nhạc từ hơn một năm trước, với sự chuẩn bị rất chu đáo, giờ đây cô đang hào hứng chờ đón giờ khắc mở màn liveshow Les Chansons de Rose tại  Nhạc viện TPHCM.

"Chương trình là cơ hội để Nhung được mang tiếng hát và những thành quả học tập tại Rumani tới khán giả trên quê hương mình. Với Les Chansons de Rose, Nhung mong muốn mang tới một không gian âm nhạc thật nghiêm túc, chuyên nghiệp và cũng ấm áp, gần gũi để tỏ lời tri ân đến những người thân, người thầy, các nhà tài trợ và anh chị em nghệ sĩ đã tham gia đêm nhạc, đồng hành và truyền nguồn cảm hứng cũng như sức mạnh để Nhung có thể làm nên Les Chansons de Rose", Đỗ Vũ Lan Nhung chia sẻ.

Nữ ca sĩ opera Đỗ Vũ Lan Nhung làm liveshow Les Chansons de Rose - 2

Đêm nhạc "Les Chansons de Rose" của Đỗ Vũ Lan Nhung sẽ diễn ra vào tối 20/5, tại Phòng hòa nhạc, Nhạc viện TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho liveshow của Đỗ Vũ Lan Nhung. Anh cho biết đêm nhạc Les Chansons de Rose của Lan Nhung sẽ trình diễn những bài hát kinh điển của opera thế giới cũng như kinh điển của âm nhạc thính phòng Việt Nam.

Ngoài ra, cũng sẽ có những bài dân ca đặc trưng Việt Nam theo lối hát nhạc thính phòng, được hát theo phong cách Châu Âu. Đây sẽ là điều đặc biệt tạo cảm giác thú vị cho người nghe. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết thêm, anh chọn cách chơi nhạc kiểu trước thời cổ điển, dàn nhạc chỉ khoảng 10 người, đây cũng là điểm mới vì trước nay ca sĩ thính phòng ở Việt Nam chưa hát với dàn nhạc ít như thế bao giờ. Nhưng đây sẽ là điểm nhấn, nó vừa tạo sự ấm áp hợp với không gian biểu diễn của Nhạc viện TPHCM, vừa tạo sự gần gũi, ấm cúng giữa ca sĩ và dàn nhạc.

Ngoài phần solo của Lan Nhung với dàn nhạc thính phòng, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế khác như: Iulian Ochescu (Rumani, piano), Baek Na Yoon (Hàn Quốc, Soprano), Đinh Hoài Xuân (Cello), ca sĩ Đào Mác (Baritone), Mai Thanh Sơn (đàn nguyệt), Nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chỉ huy đêm nhạc.

Các ca khúc trình diễn trong liveshow bao gồm nhiều bài hát quen thuộc như: Đàn chim Việt (nhạc sĩ Văn Cao); Tình ca (Phạm Duy); Se chỉ luồn kim (Dân ca Quan họ Bắc Ninh),… và các bản cổ điển: Non ti scordar di me (De Curtis); aria "Io son l'umille ancella" from the opera Adriana Lecouvreur (Cilèa); aria "Quel guardo il caveliere" from opera Don Pasquale (Gaetano Donizetti)...

Nữ ca sĩ opera Đỗ Vũ Lan Nhung làm liveshow Les Chansons de Rose - 3

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chỉ huy đêm nhạc của Đỗ Vũ Lan Nhung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Vũ Lan Nhung từng là sinh viên nổi bật tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 2016, khi đang là sinh viên thanh nhạc, Lan Nhung nhận được học bổng toàn phần theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ Rumani - Việt Nam dành cho sinh viên xuất sắc để đi du học tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Rumani chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn (Opera biểu diễn) và tốt nghiệp xuất sắc tại ngôi trường danh tiếng này (2021).

Tháng 10/2022, cô trúng tuyển học cao học chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc (Thanh nhạc) tại Nhạc viện TPHCM với vị trí thủ khoa và điểm số tuyệt đối. Hiện nay, Đỗ Vũ Lan Nhung đang giảng dạy thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TPHCM.

Đỗ Vũ Lan Nhung từng là Solist trong hai năm 2018-2019 tại Viện văn hóa của Ý tại Bucharest. Cô đã diễn Solo với dàn nhạc giao hưởng Bucharest tại thủ đô Bucharest, Romania năm 2019. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ thường xuyên tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật do Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani tổ chức.