Nhiều hoạt động biểu diễn kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam

(Dân trí) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Văn hóa) vừa công bố nhiều chương trình, hoạt động biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh bố trí cho 11 đơn vị nghệ thuật Trung ương đi lưu diễn tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 9/2015.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng sẽ chủ trì thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật Bài ca Thống nhất, vào tối 28/4 tại Quảng Trị, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, sẽ có hai chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn diễn ra vào tối 30/4 và Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường Thống Nhất (số 1 Lê Duẩn, TP Hồ Chí Minh) và nhiều chương trình khác.

Thanh Lam- Mỹ Linh sẽ biểu diễn trong đêm Giai điệu tháng Tư

Thanh Lam- Mỹ Linh sẽ biểu diễn trong đêm "Giai điệu tháng Tư"

Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Giai điệu tháng Tư vào tối ngày 25/4 tại SVĐ quốc gia Mỹ ĐìnhHà Nội.

Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Duy…với các tiết mục nghệ thuật đỉnh cao của âm nhạc cách mạng Việt Nam như: Hợp xướng Vinh quang hồn dân tộc (Đỗ Hồng Quân), Miền xa thẳm (Đức Trịnh), Sông Lô (Văn Cao), Màu hoa đỏ (Thuận Yến), Bài ca chim ưng (Đàm Linh), Nơi đảo xa (Thế Song), Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh)...

Ngoài các hoạt động biểu diễn hướng tới ngày kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước; năm nay Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng tổ chức thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật Lễ hội Làng Sen và Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung diễn ra vào tối 16/5, tại TP Vinh, Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

Bên cạnh đó, Cục còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015) vào tối 29/6 và 30/6 tại Quảng trường Trung tâm thành phố Hưng Yên; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào tối 25/12 tại tỉnh Hà Tĩnh…

Ở lĩnh vực sân khấu, hướng tới những đợt kỷ niệm lớn của đất nước, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đặt hàng, dàn dựng các đơn vị nghệ thuật những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng. Cụ thể, Nhà hát Chèo Việt Nam dựng vở Bão táp ở Đầm Sen của tác giả Trần Đình Ngôn, Nhà hát kịch Việt Nam dựng vở Dư chấn của tác giả Sĩ Chức, Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở Tấm gương của tác giả Chu Thơm…

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, năm 2015 là năm tổ chức nhiều lễ kỷ niệm lớn cấp quốc gia, vì thế Cục sẽ là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn. Để tập trung vào tổ chức thật tốt những chương trình nghệ thuật hướng tới những ngày lễ lớn của dân tộc, năm nay Cục sẽ hạn chế cấp phép những chương trình mang tính giải trí, những cuộc thi sắc đẹp.


Nguyễn Hằng