Nghệ sỹ nào sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến?

(Dân trí) - 20h ngày 22/4, những nghệ sỹ được vinh danh sẽ lên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội đón nhận giải thưởng uy tín từ giới truyền thông. Không khí trước thềm lễ trao giải đang “nóng” từng giờ, khán giả hồi hộp chờ đợi và dự đoán những gương mặt sẽ đoạt giải.

Đỗ Bảo, Tùng Dương đang chiếm ưu thế lớn

Ngày 15/4, tại Lễ bầu chọn Cống hiến, 100 phóng viên văn hóa, văn nghệ tại TP HCM và Hà Nội đã đặt bút bầu chọn ra những nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình âm nhạc xuất sắc nhất năm 2013. Hiện số phiếu bầu này đã được niêm phong, và chỉ được mở ra dưới sự chứng kiến của đại diện các phóng viên ở Hà Nội vài giờ trước Lễ trao giải Cống hiến diễn ra vào 20h ngày 22/4 tới. Việc kiểm phiếu công khai này đã khiến cho Cống hiến trở thành một giải thưởng minh bạch nhất hiện nay.

Tùng Dương- Đỗ Bảo: Hai ứng cử nặng ký của Giải Cống hiến năm nay

Tùng Dương- Đỗ Bảo: Hai ứng cử nặng ký của Giải Cống hiến năm nay

Ở hạng mục Ca khúc của năm, Tình yêu màu nắng nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Đây cũng là ca khúc có độ phủ sóng lớn nhất năm 2013 so với Bác làm vườn và con chim sâu, Chạy mưa, Vết mưa. Tuy nhiên ba ca khúc vừa nêu cũng nhận được khá nhiều tình cảm của các phóng viên.

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, riêng Cát Tường nhận được số phiếu bầu áp đảo với lý do Cát Tường không chỉ hát hay mà còn sáng tác giỏi, là người có cá tính nghệ sĩ đậm đặc.

Cát Tường có tạo nên điều bất ngờ tại Cống hiến năm nay?

Cát Tường có tạo nên điều bất ngờ tại Cống hiến năm nay?

Hạng mục Album của năm, Nhạc sĩ của năm và Chương trình của năm sẽ là “chiến trường giao tranh” của nhạc sĩ Đỗ Bảo và cặp ca sĩ, nhạc sĩ Tùng Dương - Nguyên Lê. Nếu nói về tầm vóc, Nguyên Lê ở đẳng cấp thế giới, nhưng nếu nói về mức độ ảnh hưởng ở trong nước thì Đỗ Bảo vẫn đang là một nhạc sĩ được cả giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao. Đỗ Bảo nhận được số phiếu bầu áp đảo trong hạng mục Nhạc sĩ của năm. Và album Cánh cung 3 của anh cũng nhận được số phiếu bầu lớn hơn Độc đạo của Nguyên Lê và Tùng Dương. Nhưng các nhà báo lại nghiêng về live show Độc đạo cho hạng mục Chương trình của năm.

Riêng Ca sĩ của năm, Tùng Dương chiếm tuyệt đối đa số phiếu bầu của 8 nhà báo. Khả năng lớn năm nay anh tiếp tục chiến thắng ở hạng mục này…

Chuỗi chương trình của năm, Rock Storm dẫu chỉ nhỉnh hơn 1 phiếu nhưng sẽ phải đấu khá vất vả với những chương trình dài hơi, công phu như Bài hát Việt và Luala Concert.

Người trong cuộc nói gì trước thềm trao giải?

Nhìn vào danh sách Ca sĩ của năm như Tùng Dương, Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Nguyễn Đình Thanh Tâm- Tùng Dương cho rằng không có cuộc đua nào giữa các nghệ sỹ.

“Họ đều là những đồng nghiệp thật sự đúng với tiêu chí “Cống hiến”  không phải vì Hà Trần, Mỹ Tâm hay Tùng Dương là những người đã có Cống hiến thâm niên, mà còn ủng hộ và ghi nhận những gương mặt trẻ nỗ lực tìm ra được con đường riêng cho họ nữa, giống như Tùng Dương trước kia trong mùa giải đầu tiên vậy.

Tùng Dương- Nguyên Lê thăng hoa với Độc đạo

Tùng Dương- Nguyên Lê thăng hoa với "Độc đạo"

Do đó, tôi  không thấy có cuộc đua nào giữa chúng tôi cả mà bù lại, người này sẽ rất mừng khi người kia được giải. Cống hiến là câu chuyện cả đời mà. Trên con đường chúng tôi đi, còn nhiều thách thức phía trước lắm. Đến một ngày nào đó không xa sẽ có cảm giác nhẹ tênh vì mình đã đi trọn vẹn con đường thênh thang của mình. Và một điều nữa là làm vì khán giả của chúng tôi -  khán giả của ai thì sẽ yêu mãi người ấy vì họ đã trót yêu ngay từ đầu rồi”, Tùng Dương chia sẻ trước  thềm lễ trao giải.

Khi được hỏi, Tùng Dương chờ đợi được vinh danh ở hạng mục nào nhất; “chàng quái” thẳng thắn: “Dương nghĩ việc mình đoạt giải hay không đoạt giải trong bất cứ một hạng mục nào thật sự không còn quá quan trọng nữa. Không phải vì mình đã nhận quá nhiều giải thưởng rồi và không màng nữa mà vì điều quan trọng giờ đây với Dương ý thức rõ việc nhìn thấy áp lực vượt qua mình chính sẽ luôn nằm là ở cái lõi -  cái tinh chất của mình. Mỗi sản phẩm mình đã làm phải phản ánh chân thực nhất con người mình, nói cho tới được tuyên ngôn, phản ánh được khát vọng của. Người nghệ sỹ làm ra một sản phẩm không phải chỉ xuất phát từ cảm xúc của cá nhân mà còn qua đó phải nói lên thông điệp, tư tưởng chủ đạo nữa, hay nói cách khác, bóng dáng người trưởng thành dần lớn hơn trong mình, mà đã thực sự trưởng thành thì sẽ luôn đủ nặng lượng để vượt qua chính mình. Đó mới là điều Dương thấy quan trọng và tâm niệm nhiều hơn là việc chú ý xem mình sẽ được vinh danh giải thưởng trong hạng mục nào!”.

Đạo diễn sân khấu Lễ trao giải Cống hiến tối nay, 22/4- Việt Tú

Đạo diễn sân khấu Lễ trao giải Cống hiến tối nay, 22/4- Việt Tú

Nhìn nhận về yếu tố trẻ trong các đề cử Giải Cống hiến năm nay, đạo diễn sân khấu Lễ trao giải Việt Tú cho rằng: “Ở đâu cũng thế thôi, thế giới cũng vậy, các gương mặt “gạo cội” luôn chiếm lợi thế tại các đề cử và các giải thưởng hết từ năm này đến năm khác và xuất phát điểm của họ cũng là từ những người….trẻ, cần nhìn nhận sự việc một cách tích cực rằng đó là đẳng cấp của thế hệ đi trước cần được thừa nhận. Các bạn trẻ không nên mất thời gian vào việc đặt ra câu hỏi là tại sao giải thưởng không thuộc về mình mà hãy dành thời gian để cố gắng không ngừng để đến được vị trí….”gạo cội” ấy”. Anh tin rằng, những nghệ sỹ đoạt giải phản ánh chân thực đời sống âm nhạc và được đông đảo công chúng ghi nhận.

Năm nay, BTC Giải Cống hiến không mời tất cả các phóng viên đến kiểm phiếu trước đêm Lễ trao giải mà chỉ có 5 đại diện báo chí. MC Lễ trao giải diễn ra tối nay tại Nhà hát Lớn, Hà Nội cũng được “bảo mật” đến phút chót, coi như tạo sự bất ngờ cho khán giả. 

Nguyễn Hằng