Ngắm sân khấu “khủng” đẹp lộng lẫy của Festival Huế 2014

(Dân trí) - Được đánh giá là đẹp nhất và lớn nhất trong các kỳ lễ hội tại Huế, sân khấu chính trong lễ khai mạc và lễ hội áo dài tại Festival Huế 2014 (diễn ra từ 12-20/4 sắp tới) đã chứng tỏ được độ “khủng” và rất lộng lẫy.

Đặt trước quảng trường Ngọ Môn, lấy phông cảnh là Kỳ đài Huế với diện tích trên 1.000m2, sân khấu được thiết kế với màu tím chủ đạo gồm nhiều hoạ tiết cung đình Huế tinh tế đến từng chi tiết. Sân khấu được làm từ gỗ và sắt, chất liệu gỗ do chính tay các thợ thủ công nhà rường Huế tay nghề cao, chạm khắc tinh xảo hoàn thành.

Toàn cảnh sân khấu khai mạc với kết cấu 4 tầng, 5 cổng thành (cổng tam quan ở giữa) cùng 7 màn hình led, 3 hồ sen. Đây là một sân khấu kỳ công, phô diễn sự độc đáo của kiến trúc và mỹ thuật Huế. Hiện nay công tác chuẩn bị đã được gấp rút hoàn thành. Sân khấu với màu tím chủ đạo, hoành tráng và đẹp mắt. Hệ thống ghế ngồi cho khách mời và nhân dân theo dõi buổi khai mạc đã được cơ bản hoàn thành. Hệ thông âm thanh ánh sáng đang được các công ty nhanh chóng lắp đặt đảm bảo đúng tiến độ.

Được biết tác giả thiết kế sân khấu Festival Huế năm nay cũng chính là nhà thiết kế Minh Hạnh. Sân khấu này sẽ được nhuộm một màu khác cho hai đêm Lễ hội Áo dài sau đó. Lễ Khai mạc Festival Huế 2014 sẽ chính thức diễn ra tại sân khấu này vào lúc 20h tối 12/4. Chương trình sẽ là sự tổng hòa, quy tụ những giá trị truyền thống, nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của Huế và nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam cùng các quốc gia khắp 5 châu lục.

Toàn cảnh sân khấu “khủng” nhìn từ khu vực khán đài cao nhất

Toàn cảnh sân khấu “khủng” nhìn từ khu vực khán đài cao nhất
Sân khấu lộng lẫy, hoành tráng, được xem là đẹp nhất trong các kỳ Festival Huế

Sân khấu lộng lẫy, hoành tráng, được xem là đẹp nhất trong các kỳ Festival Huế
Sân khấu lộng lẫy, hoành tráng, được xem là đẹp nhất trong các kỳ Festival Huế

Sân khấu lộng lẫy, hoành tráng, được xem là đẹp nhất trong các kỳ Festival Huế

Những hoa văn Cung đình hiện lên đẹp lung linh. Cả sân khấu như một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ tinh xảo.
Phần đỉnh của sân khấu rất cao, gần bằng chiều cao của cột cờ trên Kỳ đài
Phần đỉnh của sân khấu rất cao, gần bằng chiều cao của cột cờ trên Kỳ đài
Phần đỉnh của sân khấu rất cao, gần bằng chiều cao của cột cờ trên Kỳ đài

Rất đông người dân Huế đã tập trung về khu vực sân khấu để xem các đoàn nghệ thuật diễn tập vào hàng đêm
Các đoàn đã luyện tập cật lực

Các đoàn đã luyện tập cật lực
Khách du lịch ghi lại hình ảnh sân khấu khủng

Khách du lịch ghi lại hình ảnh sân khấu "khủng"
Khách du lịch ghi lại hình ảnh sân khấu khủng
Đây là địa điểm sẽ diễn ra 2 chương trình quan trọng của Festival Huế: Lễ khai mạc (12/4) và lễ hội áo dài (14&17/4).

 
Anh Việt – Đại Dương