Học người giàu những thói quen giúp tiết kiệm hiệu quả

Thảo Trinh

(Dân trí) - Mặc dù có cuộc sống dư dả về vật chất nhưng nhiều người giàu trên thế giới vẫn duy trì thói quen tiết kiệm, không tiêu pha hoang phí. Họ cũng xem đây là một trong những bài học để dẫn tới thành công.

Nổi tiếng với khối tài sản "khủng" và sở hữu cuộc sống xa xỉ mà nhiều người mơ ước nhưng ít ai biết, giới thượng lưu cũng có những thói quen và quy tắc riêng để có được cơ ngơi như hiện tại.

Mặc dù dư dả về vật chất nhưng người giàu rất coi trọng việc sử dụng tiền bạc và duy trì thói quen tiết kiệm. Họ không lãng phí hoặc đầu tư vào các việc mà bản thân cho là vô ích. Đó cũng là một trong những bí quyết giúp họ ngày càng thành công và gia tăng khối tài sản.

Học người giàu những thói quen giúp tiết kiệm hiệu quả - 1

Dù từng là người giàu nhất thế giới nhưng tỷ phú Warren Buffett vẫn duy trì lối sống tiết kiệm đáng ngưỡng mộ. Ông chỉ ở trong ngôi nhà khiêm tốn mua từ năm 1958 với giá hơn 700 triệu đồng (Ảnh: Rockford).

Dưới đây là những thói quen tiết kiệm của người giàu mà bạn nên biết!

Không mua sắm bốc đồng

Tỷ phú người Mỹ Warren Buffett từng nói: "Nếu mua thứ mình không cần thì bạn sẽ sớm phải bán thứ bản thân cần". Những người giàu không bao giờ mua sắm bốc đồng hay dựa theo cảm xúc. Họ cũng tuyệt đối không chi tiền cho những thứ không cần thiết chỉ vì mặt hàng đó đang giảm giá. Tuy nhiên, những thứ thực sự quan trọng và hữu ích thì dù có tốn nhiều tiền, họ cũng sẽ mua.

Không mua gói phim, kênh truyền hình hay trò chơi điện tử

Trong cuốn "Thói quen thành công hàng ngày của những người giàu có" của mình, tác giả Thomas Corley đã viết rằng: "Người giàu biết cách sử dụng thời gian để làm việc hiệu quả hơn. Họ không xem tivi mà thay vào đó sẽ sử dụng quỹ thời gian này để phát triển các thói quen lành mạnh như đọc sách, chơi thể thao,...".

Theo kết quả của một cuộc khảo sát chỉ ra rằng, hơn 80% những người thành công thường có thói quen thích đọc sách và hiếm khi chi tiền cho các hoạt động giải trí như mua máy chơi game, mua gói xem phim,...

Lý Gia Thành - tỷ phú giàu nhất Hong Kong đã từng nói: "Chỉ có đầu tư vào trí tuệ mới đáng để tiêu".

Không ở nơi quá đắt đỏ

Người giàu rất đề cao việc nâng tầm giá trị cho mỗi đồng tiền mà họ kiếm ra được. Và họ sẽ không đầu tư vào những biệt thự hay nhà vườn sang trọng có mức giá cao hơn giá thị trường để tránh lãng phí.

Một ví dụ tiêu biểu phải kể đến là tỷ phú người Mỹ Warren Buffett. Dù là một người rất giàu có và quyền lực nhưng ông vẫn sống trong một ngôi nhà cũ mua từ năm 1958 với giá chỉ khoảng 31.500 USD (gần 720 triệu đồng).

Không sử dụng nhiều thẻ tín dụng

Ngoài việc hạn chế đầu tư vào các hoạt động giải trí, Thomas Corley cũng nói trong cuốn "Thói quen thành công hàng ngày của những người giàu có" rằng, chỉ 8% những người giàu sử dụng hơn một thẻ tín dụng.

"Nếu bạn mở càng nhiều thẻ tín dụng thì bạn càng dễ dàng chi tiêu vào những món đồ không cần thiết", Thomas Corley khẳng định.

Không mua những thứ có giá trị ngắn hạn

Theo Aluobowan, người giàu thường chú ý đến ngày hết hạn và giá trị của sản phẩm khi mua đồ. Đối với họ, việc mua hàng rẻ mà kém chất lượng và có hạn sử dụng ngắn là điều không đáng.

Kevin O'Leary, người đồng sáng lập của O'Leary Funds và SoftKey từng cho rằng, mua một chiếc xe hơi là việc rất ngu ngốc. Ông giải thích: "Bạn sẽ tốn kém tiền bạc và khấu hao cho việc bảo trì và bảo hiểm xe hơi. Nếu bỏ ra 25.000 USD để mua một chiếc xe thì hai năm sau, giá trị của nó có thể chỉ còn 12.000 USD".

Không uống cà phê đắt tiền

Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kiếm được 220.000 USD/tháng (hơn 5 tỷ đồng) nhưng Youtuber Graham Stephan lại ghét tiêu tiền vào việc mua cà phê sẵn ở ngoài cửa hàng. Thay vào đó, ông chỉ thích tự pha thức uống này tại nhà.

Stephan không có thói quen sử dụng cà phê đắt tiền, nhất là của những thương hiệu nổi tiếng. Bởi ông cho rằng, cà phê bên ngoài rất đắt mà hương vị không chuẩn như mong muốn. Ông thường mua cà phê ngon trong siêu thị và tự pha ở nhà với giá chỉ 20 xu.