Có gì đặc biệt trong các sự kiện âm nhạc chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều?

(Dân trí) - Theo thông tin từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, các nghệ sĩ của Nhà hát đang khẩn trương hoàn thiện chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27 và 28/2 tới.

Được xem là cơ hội quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới, chương trình biểu diễn bao gồm các bài hát truyền thống Việt Nam và cả một số ca khúc Triều Tiên.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, những người đã từng biểu diễn và giành giải thưởng cao tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng các kỳ trước đây. Trong đó có thể kể đến như NSND Thái Bảo, NSND Quang Thọ…

My Trieu .jpg

NSND Thái Bảo đang hết sức hào hứng cho đêm nhạc chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

“Ánh dương mùa xuân” được chia làm 3 phần. Phần 1, là các ca khúc ca ngợi lãnh tụ của Việt Nam và Triều Tiên; Phần 2, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như: Dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên- những di sản phi vật thể đã được UNESCO tôn vinh… Phần thứ 3 là các tiết mục của các nghệ sĩ đã từng đoạt giải tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng.

“Năm 2012, tôi may mắn được tham dự một chương trình Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa Xuân tháng Tư Bình Nhưỡng (April Spring Friendship Art Festival-ASFAF) được tổ chức 2 năm một lần.

Sự kiện đó có tất cả 54 đoàn của các nước trên thế giới cùng tham gia. Trong đó, Việt Nam của chúng ta có bốn nghệ sĩ tham dự. Trong sự kiện năm đó, tôi đã hát bài “Đam mê”.

Tôi nhớ rất rõ, khi tôi hát ca khúc này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sau 2 tiếng, báo Nhân dân Triều Tiên có viết bài về một ca sĩ từ Việt Nam hát bài Đam mê và đã chạm đến trái tim khán giả Triều Tiên thật nồng nàn, ấm áp.

Cuối cùng, tôi đã được chọn hát vào đêm chung kết của cuộc thi và vinh dự nhận giải cúp Bạc cho tiết mục đơn ca. (Bạc là cao nhất). Năm đó, NSƯT Hoàng Xuân Bình làm trưởng đoàn và đoàn cũng được cúp vàng tập thể. Sau 7 năm, hôm nay tôi cảm thấy hồi hộp vì được Bộ VHTT&DL và Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam lựa chọn là ca sĩ tham gia hát trong sự kiện chào đón Chủ tịch Kim Jong-Un”, NSND Thái Bảo chia sẻ.

*Vào tối nay (26/2), tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội) cũng sẽ diễn ra chương trình âm nhạc chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đảm nhận.

Theo đó, chương trình sẽ có sự góp mặt của một số nghệ sĩ như: NSƯT Tấn Minh, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Xuân Diệu, Minh Thu, Khánh Linh, Đông Hùng, Bảo Trâm...

Chương trình sẽ chia làm 2 chương, chương I gồm các tiết mục thể hiện đậm đặc màu sắc âm nhạc truyền thống Việt Nam như: Mục hạ vô nhân (hát xẩm), Đẹp mãi Thăng Long, Chiều phủ Tây Hồ, hát múa Xưa và nay...

Chương II là một hình ảnh Việt Nam năng động, hiếu khách và phát triển qua những ca khúc mang giai điệu trẻ trung, sôi động: Nối vòng tay lớn, Hà Nội của tôi, Hà Nội 12 mùa hoa, Tôi là người Việt Nam, Hello Việt Nam, Tiếng chuông và ngọn cờ hoà bình... và nhiều tiết mục mua do Trần Ly Ly làm biên đạo.

NSƯT Tấn Minh cho biết, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long có rất ít thời gian để chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đặc biệt này. Tuy nhiên, vì là sự kiện chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lại được tổ chức ở Vườn hoa Lý Thái Tổ nên mọi người đều nỗ lực hết sức mình.

Từ khâu biên tập - chọn lựa bài hát, dàn dựng tiết mục cho đến khâu tập luyện đều được thực hiện với 200% sức lực so với bình thường. Nam nghệ sĩ cũng mong đây sẽ là dịp để quảng bá âm nhạc, hình ảnh - đất nước và con người Việt Nam đến quan khách quốc tế.  

 

Hà Tùng Long