Chết người trên phim trường: Cú bóp cò súng không có trong kịch bản

(Dân trí) - Nam diễn viên Alec Baldwin được yêu cầu chĩa khẩu súng ông cầm trong tay về phía ống kính máy quay, nhưng không ai yêu cầu ông phải bóp cò súng. Đây là chi tiết gây sửng sốt mới xuất hiện.

Chết người trên phim trường: Cú bóp cò súng không có trong kịch bản - 1

Thành viên của đoàn phim "Rust" - chuyên gia ánh sáng Serge Svetnoy vừa đệ đơn kiện nhà sản xuất phim kiêm nam diễn viên chính của phim - ông Alec Baldwin (Ảnh: New York Post).

Thành viên của đoàn phim "Rust" - chuyên gia ánh sáng Serge Svetnoy vừa đệ đơn kiện nhà sản xuất phim kiêm nam diễn viên chính của phim - ông Alec Baldwin vì thiếu trách nhiệm trên phim trường, để xảy ra vụ tai nạn súng đạn khiến một thành viên trong đoàn phim thiệt mạng, người bị thiệt mạng là nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins.

Theo chuyên gia ánh sáng Serge Svetnoy, ông đã bị suy sụp tâm lý nặng nề từ sau vụ việc và suýt nữa, chính ông đã bị trúng viên đạn thật, bởi ông đã ở khá gần vị trí của nữ đạo diễn hình ảnh Hutchins tại thời điểm cô bị trúng đạn.

Ông Svetnoy cho biết chính ông đã là người đỡ cô Hutchins lên trong giây phút cuối đời, khi máu đang trào ra từ vết thương của cô, ông đã cố gắng làm điều gì đó cho cô sau khi cô bị trúng đạn và hứng chịu vết thương chí mạng.

Đơn kiện vừa được ông Svetnoy nộp lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ) trong tuần này. Trong đơn kiện, ông Svetnoy cho rằng những người chịu trách nhiệm kiểm soát súng đạn trên phim trường đã làm việc thiếu trách nhiệm, bản thân nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Alec Baldwin - người cầm khẩu súng và bóp cò súng - cũng đã thiếu trách nhiệm đối với an toàn chung trên phim trường.

Đơn kiện đề cập như sau: "Trách nhiệm của ông Alec Baldwin là phải sử dụng khẩu súng dù nạp đạn giả hay không hề nạp đạn, như thể một khẩu súng có nạp đạn thật, ông ấy không được phép chĩa nòng súng vào bất cứ ai".

Chết người trên phim trường: Cú bóp cò súng không có trong kịch bản - 2

Chuyên gia ánh sáng Serge Svetnoy trong một bức ảnh chụp với nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường "Rust" (Ảnh: New York Post).

Trong cảnh phim mà ông Baldwin đang tập dượt lại, nam diễn viên được yêu cầu chĩa khẩu súng mà ông cầm trong tay về phía ống kính máy quay, nhưng không có yêu cầu rằng ông Baldwin cần phải bóp cò súng. Đây là một chi tiết gây sửng sốt được đề cập trong đơn kiện của ông Svetnoy.

Trong đơn kiện của mình, ông Svetnoy còn kiện chuyên gia quản lý súng đạn trên phim trường - cô Hannah Gutierrez-Reed, trợ lý đạo diễn - Dave Halls (người đã đem khẩu súng từ chỗ cô Hannah Gutierrez-Reed tới đưa cho nam diễn viên Alec Baldwin), cùng một số nhân vật khác có liên quan tới vấn đề đảm bảo an toàn trên phim trường.

Theo ông Svetnoy, nhà sản xuất đã tiết kiệm chi phí làm phim bằng cách thuê một số lượng nhân viên ít ỏi để đảm nhận nhiệm vụ quản lý súng đạn trên phim trường.

Thêm nữa, các cảnh quay có liên quan tới súng đạn cũng không được thực hiện một cách cẩn trọng xét về thời lượng chuẩn bị cho những cảnh phim ấy, những buổi tập huấn chung cho cả đoàn phim để chuẩn bị cho cảnh phim có sử dụng súng đạn cũng không hề được tiến hành.

Chết người trên phim trường: Cú bóp cò súng không có trong kịch bản - 3

Nam diễn viên Alec Baldwin trong một bức ảnh chụp ngay trước khi vụ tai nạn súng đạn bi kịch xảy ra trên phim trường (Ảnh: New York Post).

Chết người trên phim trường: Cú bóp cò súng không có trong kịch bản - 4

Chuyên gia quản lý súng đạn trên phim trường "Rust" - cô Hannah Gutierrez-Reed không hiểu tại sao lại có đạn thật lẫn trong hộp đạn giả trên phim trường, luật sư của cô cho rằng đã có "kẻ ác ý" trên phim trường (Ảnh: New York Post).

Trong đơn kiện, ông Svetnoy còn đề cập tới việc một số thành viên trong đoàn phim đã lấy chai lọ ra làm bia tập bắn ngay trước khi vụ tai nạn bi kịch xảy ra trên phim trường. Điều này cho thấy thái độ chủ quan trước súng đạn trên phim trường "Rust".

Ông Svetnoy nhấn mạnh việc mình đã bị khủng hoảng tâm lý kể từ sau sự việc bi kịch. Trên phim trường, nam diễn viên Alec Baldwin đã bắn ra một viên đạn thật từ khẩu súng mà ông đang cầm trong tay khi tập dượt lại một cảnh phim. Viên đạn này đã bắn xuyên qua người cô Hutchins, cướp đi mạng sống của cô.

Viên đạn sau đó bắn tiếp vào người đạo diễn Joel Souza đang đứng ngay phía sau cô Hutchins, khiến nam đạo diễn này bị thương. Sự việc bi kịch này đã xảy ra trên phim trường của bộ phim "Rust" đặt tại bang New Mexico, Mỹ, vào ngày 21/10 vừa qua. Hiện tại, hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành, việc tại sao trên phim trường có đạn thật vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.