1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Vụ chết người vì súng đạn trên phim trường: Luật sư tin có "kẻ ác ý"

(Dân trí) - Theo luật sư, có thể một nhân viên bất mãn với điều kiện làm việc đã có ý phá hoại hoạt động làm phim bằng cách trộn đạn thật vào trong hộp đạn giả trên phim trường.

Vụ chết người vì súng đạn trên phim trường: Luật sư tin có kẻ ác ý - 1

Cô Hannah Gutierrez - người chịu trách nhiệm quản lý súng đạn trên phim trường "Rust" (Ảnh: The Guardian).

Luật sư đại diện cho cô Hannah Gutierrez - người chịu trách nhiệm quản lý súng đạn trên phim trường "Rust" - vừa đưa ra khả năng rằng có kẻ ác ý đã rắp tâm để xảy ra vụ ngộ sát trên phim trường.

Theo luật sư, có thể một nhân viên bất mãn với điều kiện làm việc đã có ý phá hoại hoạt động làm phim bằng cách trộn đạn thật vào trong hộp đạn giả vốn dùng để phục vụ cho hoạt động quay phim.

Theo luật sư Jason Bowles, ông nghi ngờ có kẻ đã trộn đạn thật vào trong hộp đạn giả, khiến cô Gutierrez vô tình nạp đạn thật vào trong khẩu súng được nam diễn viên Alec Baldwin sử dụng trong cảnh phim. Viên đạn thật ấy đã bị bắn ra khi nam diễn viên bóp cò súng, dẫn tới việc ông vô tình ngộ sát nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins.

Luật sư Jason Bowles cho biết rằng thân chủ của ông đã nạp đạn giả cho khẩu súng từ hộp đạn giả. Việc hoạt động điều tra bất ngờ tìm thấy đạn thật trong hộp đạn giả và việc trong khẩu súng được sử dụng trong cảnh phim có nạp viên đạn thật khiến chính cô Gutierrez cũng hoang mang, bàng hoàng và không hiểu vì sao sự việc lại có thể xảy ra như vậy.

Chính vì vậy, luật sư Jason Bowles đang nghi ngờ có khả năng một kẻ ác ý đã bỏ đạn thật vào trong hộp đạn giả.

Vụ chết người vì súng đạn trên phim trường: Luật sư tin có kẻ ác ý - 2

Nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins đã bị thiệt mạng vào ngày 21/10 khi khẩu súng trong tay nam diễn viên Alec Baldwin bất ngờ bắn ra một viên đạn thật (Ảnh: The Guardian).

Chia sẻ trong chương trình tin tức "Good Morning America" mới đây, luật sư Jason Bowles cho hay: "Chúng tôi sợ rằng có khả năng có kẻ ác ý nào đó đã lên kế hoạch tạo nên một bi kịch trên phim trường khi cố tình trộn đạn thật vào trong hộp đạn giả.

Tôi không nói rằng có ai mong muốn xảy ra bi kịch chết người trên phim trường, nhưng có thể người đó đã muốn một sự việc gây tổn hại tới sự an toàn trên phim trường xảy ra. Đó chính là điều mà chúng tôi đang nghĩ đến".

Trước ý kiến của luật sư Jason Bowles, các bên liên quan tới hoạt động sản xuất phim "Rust" đã từ chối đưa ra bình luận. Hiện tại, hoạt động điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có bất cứ bên nào hay nhân vật nào bị đưa ra trước pháp luật hay phải chịu trách nhiệm về sự việc.

Nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins đã bị thiệt mạng vào ngày 21/10 khi khẩu súng trong tay nam diễn viên Alec Baldwin bất ngờ bắn ra một viên đạn thật, khi ông đang trong một cảnh quay chĩa súng về phía ống kính máy quay - nơi cô Hutchins và một số cộng sự khác đang đứng để quan sát những gì đang được ghi lại.

Vụ chết người vì súng đạn trên phim trường: Luật sư tin có kẻ ác ý - 3

Tài tử Alec Baldwin trên phim trường "Rust" ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: New York Post). 

Trước đó, khi trợ lý đạo diễn Dave Halls trao khẩu súng cho nam diễn viên Alec Baldwin, người này đã khẳng định trước sự chứng kiến của nhiều người khác rằng khẩu súng này an toàn.

Theo luật sư Jason Bowles, thân chủ của ông - cô Hannah Gutierrez đã kiểm tra khẩu súng trước khi đưa nó cho trợ lý đạo diễn Dave Halls. Cô tin rằng 6 viên đạn được nạp vào khẩu súng đều là đạn giả, khẩu súng sau đó được Dave Halls trao ngay cho diễn viên Alec Baldwin.

Trước khi xảy ra sự vụ bi kịch này, một nhóm nhân viên của ê-kíp làm phim "Rust" đã từ bỏ dự án này vì cho rằng họ đã phải làm việc nhiều giờ, thiếu thời gian nghỉ ngơi, điều kiện làm việc trên phim trường cũng bị nhóm nhân viên này đánh giá là thiếu an toàn.

Khi được hỏi về khả năng ai là người đã trộn đạn thật vào đạn giả, luật sư Bowles trả lời rằng ông tin đó là người "muốn chứng minh một điều gì đó với ê-kíp làm phim, muốn cho mọi người thấy sự bất mãn của mình": "Chúng ta biết rằng đã có những người từ bỏ dự án làm phim này ngay trước khi bi kịch xảy ra".

Về phía nam diễn viên Alec Baldwin - người bắn ra viên đạn thật cướp đi sinh mạng của cô Hutchins, ông Baldwin cũng đồng thời là nhà sản xuất của bộ phim "Rust", ông khẳng định rằng bản thân đang rất tích cực hợp tác với nhà chức trách và hoạt động điều tra.