Bộ ghế gấp làm từ gỗ sưa có giá… 160 tỷ đồng

(Dân trí) - Người rao bán bộ ghế gấp làm từ gỗ sưa, niên đại từ thời nhà Minh (Trung Quốc), hẳn sẽ cần một chiếc ghế đề ngồi “khẩn trương” cho khỏi… sốc, bởi bộ ghế này đạt mức giá “khủng”, tương đương gần 160 tỷ đồng, cao gấp 35 lần mức ước tính ban đầu.

Bộ ghế gấp làm bằng gỗ hoàng hoa lê (tức gỗ sưa hay huỳnh đàn) được xem là những món đồ nội thất tinh tế và quý phái, thường chỉ xuất hiện trong những gia đình giàu có, quyền quý thời nhà Minh, nay được đem ra đấu giá tại London (Anh).

Mức giá dự đoán ban đầu dành cho bộ ghế là 150.000 bảng Anh (tương đương 4,5 tỷ đồng), nhưng tại phòng đấu giá, nhiều người mua quan tâm đến từ Trung Quốc đã tạo nên một cuộc cạnh tranh gay cấn, đẩy mức giá lên tới 5,3 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ đồng); cao hơn 35 lần mức giá ước tính ban đầu.

Bộ ghế này được làm từ gỗ hoàng hoa lê vốn được xem là loại gỗ thượng hạng trong chế tác đồ gỗ nội thất. Những chiếc ghế này được cho là đã có niên đại 370 năm tuổi.

Những chiếc ghế gấp làm từ gỗ hoàng hoa lê này từng được xem là món đồ nội thất cao cấp trong những gia đình giàu có thời nhà Minh. Dù vậy, mức giá ước tính ban đầu cũng chỉ vào khoảng 150.000 bảng Anh (tương đương 4,5 tỷ đồng).
Những chiếc ghế gấp làm từ gỗ hoàng hoa lê này từng được xem là món đồ nội thất cao cấp trong những gia đình giàu có thời nhà Minh. Dù vậy, mức giá ước tính ban đầu cũng chỉ vào khoảng 150.000 bảng Anh (tương đương 4,5 tỷ đồng).

Sau một cuộc chiến dữ dội về giá, những chiếc ghế này đã được mua với giá 5,3 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ đồng), cao hơn gấp 35 lần mức giá ước tính ban đầu.
Sau một cuộc chiến dữ dội về giá, những chiếc ghế này đã được mua với giá 5,3 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ đồng), cao hơn gấp 35 lần mức giá ước tính ban đầu.

Những chiếc ghế này phải từng thuộc về một gia đình giàu có, xem thiết kế ghế (dạng gấp) có thể đoán những chiếc ghế này hẳn từng được dùng trong vườn.

Những chiếc ghế gấp làm từ gỗ hoàng hoa lê với niên đại lên tới hàng trăm năm tuổi như thế này rất hiếm trên thị trường đồ cổ Trung Quốc. Chủ sở hữu của những chiếc ghế vốn là một cặp vợ chồng người Ý từng hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhiều năm, và đã có thời gian lưu lại Nam Kinh (Trung Quốc) hồi thập niên 1930-1940.

Giờ đây, những chiếc ghế này được đem rao bán bởi con cháu trong gia đình của nhà ngoại giao người Ý. Cuộc đấu giá đã vừa diễn ra tại London (Anh). Những chiếc ghế vẫn còn ở trong tình trạng rất lý tưởng, dù vậy, với mức giá “không tưởng” như thế này, hẳn người mua được những chiếc ghế cũng sẽ không dám sử dụng đúng công năng của chúng - để ngồi.

Những chiếc ghế được làm từ gỗ hoàng hoa lê có niên đại khoảng 370 năm.
Những chiếc ghế được làm từ gỗ hoàng hoa lê có niên đại khoảng 370 năm.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail