Bất ngờ với "thí sinh trường tỉnh" hát thính phòng tại Sao Mai 2022

Hương Hồ

(Dân trí) - Trong đêm chung kết đầu tiên cuộc thi Sao Mai 2022 diễn ra vào cuối tuần qua, thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh đã mang đến cho khán giả sự bất ngờ, thú vị.

Bảng thi dòng thính phòng mà Vân Anh tranh tài cùng 5 thí sinh khác vẫn được mặc định là một lĩnh vực khó không chỉ với người hát mà còn cả với khán giả. Bước vào dòng nhạc này, mọi người dễ mang tâm lý sẽ được nghe những ca khúc mang tính học thuật và nhiều sự trưng trổ kỹ thuật của ca sĩ, đồng thời người thể hiện cũng thường có ngoại hình đầy đặn và chất giọng khỏe để có thể hát được những tác phẩm kịch tính. Thế nhưng, Vân Anh với vóc dáng nhỏ bé và ca khúc Hỏi xuân đã mang đến một cảm xúc vui tươi, trong trẻo, nhẹ nhàng cho người nghe.

Bất ngờ với thí sinh trường tỉnh hát thính phòng tại Sao Mai 2022 - 1

Vân Anh đã chinh phục dòng nhạc thính phòng bằng sự tươi vui, trong trẻo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hát nhạc phong cách thính phòng, nhưng Vân Anh đã khéo léo giấu được kỹ thuật bởi giọng hát bay bổng, đầy cảm xúc, lối trình diễn duyên dáng. Ngoại hình tươi tắn, sáng sân khấu của Vân Anh cũng là một điểm cộng để thí sinh mang số báo danh 18 lấy thêm cảm tình của khán giả. Để rồi, kết thúc đêm thi, cô là 1 trong 4 thí sinh giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong chung kết Sao Mai 2022 bảng thính phòng.

Nguyễn Thị Vân Anh sinh năm 2000, là sinh viên thanh nhạc Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trong lịch sử 25 năm giải Sao Mai, rất hiếm thí sinh ở các tỉnh đi được đến vòng chung kết dòng thính phòng mà hầu hết đến từ những cái nôi đào tạo nghệ thuật lớn. Tại giải Sao Mai 2022, Vân Anh là "thí sinh trường tỉnh" duy nhất tranh tài cùng các giọng ca thính phòng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp ở Hà Nội, TPHCM.

Bất ngờ với thí sinh trường tỉnh hát thính phòng tại Sao Mai 2022 - 2

Vóc dáng nhỏ bé, giọng ca đầy cảm xúc, Vân Anh đã để lại dấu ấn của cô gái xứ Thanh tại Sao Mai 2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Dù vậy, cô không cảm thấy lo lắng hay mất tự tin, đặc biệt khi sát cánh bên cô là Nhà giáo ưu tú Hoàng Hiền - người được gọi là "cô giáo của các Sao Mai" bởi có nhiều học trò giành giải thưởng cao tại sân chơi âm nhạc này.

"Cô là người phát hiện ra tài năng của tôi và hướng dẫn, rèn luyện tôi từ khi vào trường cho đến cuộc thi Sao Mai. Cô truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và động lực, giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi lên sân khấu biểu diễn", Vân Anh chia sẻ.

Nói về học trò, Nhà giáo ưu tú Hoàng Hiền cho biết: "Vân Anh có giọng hát trong sáng, truyền cảm, có năng khiếu, đầy cá tính, có lòng đam mê với nghề. Cô bé lại có khả năng chơi đàn piano, organ, nhảy hiện đại và cả múa. Cùng với sự chăm chỉ rèn luyện, nỗ lực không ngừng, Vân Anh đã có những kết quả xuất sắc ngay từ trong trường như: Giải Nhất Tài năng âm nhạc cấp trường, tham gia cuộc thi Tài năng trẻ các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc, tham gia các chương trình nghệ thuật lớn của tỉnh, xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình…", giảng viên Hoàng Hiền tiết lộ.

Bất ngờ với thí sinh trường tỉnh hát thính phòng tại Sao Mai 2022 - 3

Vân Anh đã xuất sắc trở thành 1 trong 4 thí sinh giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong chung kết Sao Mai 2022 bảng thính phòng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại đêm thi chung kết thứ nhất Sao Mai 2022, hai cô trò đã mạnh dạn chọn tác phẩm Hỏi xuân - bản nhạc ngoại được nhạc sĩ An Hiếu viết lời Việt và phối khí. "Vân Anh rất thích ca khúc này, và nó cũng phù hợp với sự trong sáng trong giọng hát của cô bé. Thời gian luyện tập không có nhiều, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực hết mình, Vân Anh đã có phần trình diễn tự tin, bản lĩnh, tràn đầy cảm xúc để chinh phục được ban giám khảo và khán giả", nhà giáo Hoàng Hiền nói.

Đêm chung kết thứ hai cuộc thi Sao Mai 2022 sẽ diễn ra vào tối 25/9 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Trong đêm thi này, Vân Anh sẽ cùng tranh tài với 13 thí sinh khác thuộc 3 phong cách thính phòng, dân ca và nhạc nhẹ để giành 9 chiếc vé đi tiếp.