Học bổng Toyota là động lực giúp sinh viên thực hiện hoài bão

“Học bổng Toyota mà các em nhận ngày hôm nay có ý nghĩa tinh thần lớn lao, sẽ là động lực giúp các em thực hiện được những hoài bão trong cuộc đời của mình...”

Được triển khai thường niên từ năm 1997, Chương trình Học bổng Toyotado Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD & ĐT) triển khai nhằm khuyến khích và nâng cao tinh thần học tập của sinh viên, đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung.

Năm nay, Chương trình tiếp tục trao tặng 115 suất học bổng cho 115 sinh viên xuất sắcchuyên ngành Ô tô, Cơ khí, Kỹ thuật và Môi trườngcủa 16 trường đại học,trong đó khu vực miền Bắc 68 sinh viên, khu vực miền Trung 12 sinh viên và khu vực miền Nam 35 sinh viên, với tổng trị giá học bổng lên đến 690 triệu đồng.

Học bổng Toyota là động lực giúp sinh viên thực hiện hoài bão - 1


Ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc TMV phát biểu tại Lễ trao học bổng khu vực miền Bắc

Ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc TMV phát biểu tại Lễ trao học bổng khu vực miền Bắc

Phát biểu tại Lễ trao học bổng khu vực miền Bắc tại Trụ sở TMV mới đây, ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc TMV, nhấn mạnh: “Kể từ những ngày đầu thành lập, là nhà sản xuất xe hơi, với cam kết trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, TMV luôn ý thức rõ về vai trò quan trọng của mình trong việc đóng góp không ngừng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Do đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như một sự ưu tiên hàng đầu. TMV thực sự hi vọng rằng, chương trình đã góp phần khuyến khích tinh thần thi đua học tập và sáng tạo của các em sinh viên”.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Toyota đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Việt Nam, ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng - Vụ Giáo dục Chính trị&Công tác Học sinh Sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho rằng, sự hỗ trợ của TMV đã khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, hỗ trợ các nhà trường trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu xã hội, cũng như đóng góp một phần vào sự phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp và công nghiệp ôtô Việt Nam nói riêng.

“Học bổng Toyota mà các em nhận ngày hôm nay có ý nghĩa tinh thần lớn lao, sẽ là động lực giúp các em thực hiện được những hoài bão trong cuộc đời của mìnhvà mong rằng các em hãy nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao tri thức, trí tuệ, giá trị của chính các em để đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian tới”, ông Dương Văn Bánhắn nhủ.

Có mặt trong buổi trao học bổng, bạn Nguyễn Văn Khu - sinh viên năm 5, Lớp Cơ khí động lực, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: “Đối với em học bổng Toyota lần này hết sức quan trọng, giúp em có thể đăng kí học tiếng Nhật. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng để sau khi ra trường em có thể tìm được một công việc ở môi trường Nhật mà em mong muốn”.


Tổng giám đốc TMV trao tặng học bổng cho sinh viên

Tổng giám đốc TMV trao tặng học bổng cho sinh viên

Thay mặt cho 68 sinh viên miền Bắc nhận học bổng của TMV, Bạn Nguyễn Văn Khu gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vì “những động viên kịp thời về tinh thần cũng như vật chất đểgiúp chúng em có thêm nghị lực,vững bước trên con đường học tập và hướng tới các mục tiêu tương lai”.

Bên cạnh đó, các sinh viên nhận Học bổng Toyota khu vực miền Bắc đã có cơ hội trải nghiệm quy trình sản xuất ô tô với chuyến tham quan vô cùng bổ ích tại nhà máy Toyota.“Hy vọng chuyến tham quan này có thể giúp các em hình dung rõ nét hơn con đường sự nghiệp tương lai trong ngành công nghiệp ô tô, qua đó thúc đẩy niềm đam mê của các em trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Các em hãy cố gắng, nỗ lực rèn luyện để đạt được những kết quả học tập cao hơn nữa, gặt hái những thành công trong sự nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước”, Ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc TMV nhắn nhủ các em sinh viên.Sau Lễ trao học bổng tổ chức tại miền Bắc, Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức tại miền Trung (14/11 - Đà Nẵng) và miền Nam (16/11 - Tp. Hồ Chí Minh).

Trải qua chặng đường 21 năm, đến nay Chương trình Học bổng Toyota đã trao tặng hơn 2.000 học bổng cho các sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật và môi trường trên cả nước.