Ngoài "mưa điểm 10", Giáo dục công dân không có thí sinh nào bị điểm liệt

Vũ Phong

(Dân trí) - Dường như Giáo dục công dân tiếp tục là môn thi trong mơ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 khi ngoài việc có tới 263 điểm 10, đây là môn thi duy nhất mà không có thí sinh bị điểm liệt.

Theo dữ liệu điểm mà Bộ GD&ĐT vừa mới công bố, trong số hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2, chỉ có tổng cộng 32 bài thi bị dính điểm liệt (điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1,0).

Ngoài mưa điểm 10, Giáo dục công dân không có thí sinh nào bị điểm liệt - 1

Được coi là môn "ác mộng" khi có đến 543 thí sinh bị điểm liệt ở đợt 1 (cao nhất về số lượng điểm liệt) nhưng ở đợt 2 này, môn tiếng Anh lại tỏ ra "dễ thở" hơn khi chỉ có 6 bài thi bị điểm liệt (xếp thứ 3).

Trong khi đó, Địa lý tưởng chừng không quá khó kiếm điểm lại là môn khiến cho 9 thí sinh ngậm ngùi nhận điểm từ 1,0 trở xuống. Đây cũng là môn có số điểm liệt cao nhất tại tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. 

Xếp ngay sau Địa lý về số bài thi bị điểm liệt là môn Lịch sử với 8 bài. Tiếp theo là các môn Ngữ văn (4 bài bị điểm liệt), Vật lý (2). Các môn Toán, Hóa học, Lịch sử đều chỉ có 1 thí sinh bị điểm liệt.

Ngoài ra, dường như Giáo dục công dân tiếp tục là môn thi trong mơ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 khi ngoài việc có tới 263 điểm 10, đây là môn thi duy nhất mà không có thí sinh nào có điểm từ 1,0 trở xuống.

Còn nhớ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1, môn tiếng Anh đứng đầu về số lượng bài thi bị điểm liệt (543 bài). Tiếp theo đến Toán (195 bài), Địa lý (133), Ngữ văn (119), Lịch sử (111).

4 môn thi có số lượng thí sinh bị điểm liệt ít nhất của đợt 1 là Sinh học (43 bài), Giáo dục công dân (41), Vật lý (39) và Hóa học (38).