ĐBSCL:

An Giang: 2 thí sinh được miễn thi, 5 thí sinh đang nằm viện

(Dân trí) - Trong buổi chiều 24/6, các thí sinh ở An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp… đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Theo báo cáo nhanh của các Hội đồng thi này có hàng chục thí sinh vắng mặt chưa rõ lí do. Riêng tại An Giang, có 2 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp; 5 thí sinh khác đang nằm viện.

Tại An Giang, số thí sinh đăng ký dự thi là 15.842 thí sinh, đến làm thủ tục dự thi 15.725, vắng 115 thí sinh. Có 2 thí sinh được miễn thi do bị khuyết tật nặng; 5 thí sinh đang nằm viện.

Đối với trường hợp 2 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp, theo một cán bộ coi thi cho biết, hai em này bị dị tật bẩm sinh, tay chân yếu. Sau khi hai em có kết quả giám định tỷ lệ bệnh tật của ngành chức năng, chính quyền địa phương thành lập hội đồng xem xét và xác nhận khuyết tật nặng hoặc rất nặng để được Bộ GD-ĐT xét cho miễn thi.

Nếu hai em này có nguyện vọng thi vào các trường ĐH, CĐ thì phải thi tuyển hoặc chọn các trường chỉ xét tuyển theo kết quả học tập (học bạ).

An Giang: 2 thí sinh được miễn thi, 5 thí sinh đang nằm viện - 1

Thời tiết ở các tỉnh miền Tây tương đối mát mẻ thuận lợi cho kỳ thi THPT quốc gia 2019. Tuy nhiên, một số tỉnh đang có mưa, như TP Cần Thơ, Đồng Tháp...

Tại Kiên Giang, số thí sinh đăng ký dự thi là 12.522, vắng 97 thí sinh. Còn tại Đồng Tháp có 13.070 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, vắng 76 thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của các điểm thi, không thể hiện số lượng thí sinh sai sót về thông tin cá nhân.  Nếu các thí sinh có sai sót về thông tin cá nhân, tại các điểm thi sẽ lập biên bản ghi nhận sai sót của thí sinh sau đó gửi về Ban coi thi để điều chính trên phần mềm. Thời gian điều chính trước thời gian chấm thi để ra giấy chứng nhận kết quả thi cho các thí sinh.

Nguyễn Hành