Tạm biệt chứng biếng ăn ở trẻ

Cuộc thi “Cùng bé vượt qua chứng biếng ăn” được tổ chức trên website www.biengan.com.vn đang nhận được rất đông sự tham gia nhiệt tình của các bà mẹ. Hãy cùng xem ba bà mẹ dưới đây chia sẻ câu chuyện gì với cuộc thi nhé!

Cháu biếng ăn có thể do tâm lý

Bé Nguyễn Quang Huy

Con tôi năm nay gần 4 tuổi. Có một thời gian tôi bận việc nên nhờ bà nội lên chơi và tiện thể trông cháu luôn trong dịp hè. Đây cũng là thời gian mà bỗng nhiên cháu trở nên biếng ăn một cách bất ngờ. Bà nội là người tương đối khó tính nên trong thời gian ở nhà với bà, mọi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của cháu đều do bà đảm nhiệm. Bà thường bắt cháu ngồi yên một chỗ trong suốt bữa ăn và bắt cháu ăn nhanh mà phải hết phần cơm mà bà thường để riêng ra cho cháu. Thời gian đó tôi đi về muộn nên đã không tự tay chăm sóc nhiều cho cháu. Bà thường kể cháu dạo này lười ăn lắm, có hôm vùng vằng khóc và không chịu ăn. Việc này xảy ra trong vòng 1 tháng. Tôi bắt đầu tìm hiểu cách con ăn, cách bà ăn như thế nào và tôi nhận thấy việc ép buộc cháu sẽ gây tâm lý không tốt cho cháu. Tôi góp ý với bà và cũng cố gắng giảm bớt thời gian ở công ty để gần gũi với cháu. Cháu đã ăn rất ngon khi được ăn theo cách của mình và đặc biệt là được mẹ quan tâm, khen con mỗi khi con ăn hết.

Ngon mắt - Ngon mũi - Ngon miệng

Bé Nguyễn Thị Hồng Linh

Biếng ăn thật ra không hề đáng sợ. Cha mẹ có thể đồng hành cùng con vượt qua chứng biếng ăn một cách ngoạn mục, chỉ với một chút  kiên nhẫn, tình yêu thương và trách nhiệm.Tuyệt chiêu của mình gói gọn trong ba từ: Ngon mắt,ngon mũi, ngon miệng. Khi thấy Nhím từ chối những món ăn mà xưa nay cô nàng “chén” rất “cừ”, thay vì thúc ép con ăn, mình đã làm cho món ăn thêm sinh động, ngộ nghĩnh, mới lạ và ưa nhìn để kích thích sự thèm ăn của con. Ví dụ: như món bánh ngọt mình thái lát tròn, phết 1 ít socola làm mắt, mũi, miệng cười, cắt 2 miếng nhỏ làm tai. Nhím thích thú rồi ăn ngon lành.
 
“Ngon mắt” không chỉ ở trang trí món ăn đẹp mà còn là cách thay đổi thực đơn hằng ngày, mỗi bữa với những món ăn khác nhau, vừa đủ chất dinh dưỡng lại không gây nhàm chán cho trẻ. Thức ăn đẹp mắt mà còn dậy mùi thơm nữa thì thật là tuyệt. Khi thị giác và khứu giác của bé bị kích thích thì bé sẽ ăn nhiều và ngon miệng hơn. “Ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng, mẹ đảm, con ngoan, gia đình hạnh phúc”. Đó là câu hát vui mình thường hát cho bé nghe.

Bổ sung thêm sữa để con hết biếng ăn

Bé Vương Toàn Gia Huy

Nhím con của mẹ năm nay được 4 tuổi rồi, con thường hay ốm vặt ho, sổ mũi nên phải dùng kháng sinh kéo dài, chính vì vậy con rất biếng ăn chậm tăng cân, mẹ lo lắng lắm. Mẹ đã tìm hiểu mọi cách để giúp con phát triển tốt hơn, nhờ sự tư vấn của bác sĩ viện dinh dưỡng muốn con ngon miệng và thèm ăn hãy bổ sung kẽm, vitamin nhóm B và Lysine là những vi chất có khả năng kích thích sự thèm ăn giúp con ăn ngon miệng hơn. Những sản phẩm có công thức dành riêng cho trẻ biếng ăn như PediaSure của Abbott luôn bổ sung đầy đủ những chất này, bạn nên chọn cho con.
 
Một cách khác cũng kích thích sự ngon miệng là chú ý đến mùi hương của món ăn, trình bày món ăn đẹp mắt, sinh động để bé thấy hào hứng với bữa ăn của mình. Ngay sau khi nghe tư vấn mẹ đã về áp dụng cho Nhím con ngay, 1 ngày con uống 2 bữa sữa PediaSure, sữa rất thơm và ngon nên con uống nhanh lắm, với các món ăn mẹ cũng thay đổi hàng ngày cho con, dần dần con đã lấy lại cân bằng trở lại, không còn biếng ăn, chậm tăng cân nữa. Đặc biệt, những lần bị ho hay sổ mũi con cũng khỏi rất nhanh, sữa PediaSure giúp con tăng sức đề kháng tốt hơn, mẹ thật sự yên tâm khi đã lựa chọn đúng sản phẩm cho con. Nhìn con ngày một lớn hơn và phát triển đúng tiêu chuẩn mẹ vui lắm.

Hoàng Hoa

Còn rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình vượt qua biếng ăn của mẹ và bé được chia sẻ trong cuộc thi “Cùng con vượt qua chứng biếng ăn” diễn ra trên website www.biengan.com.vn. Mẹ hãy nhanh chóng truy cập vào trang web để học hỏi thêm nhiều bí quyết chăm sóc cho bé biếng ăn nhà mình và hãy cùng chia sẻ về bí quyết của mẹ nào. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn của nhà tài trợ, nhãn hàng PediaSure BA (Abbott, Hoa Kỳ) đang chờ mẹ rinh về đấy. Cuộc thi kéo dài từ ngày 11/10/2012 đến hết ngày 19/12/2012. Nhanh chân tham gia nào mẹ ơi!

Tạm biệt chứng biếng ăn ở trẻ