TP Huế:

Ngành điều dưỡng hướng đến chăm sóc an toàn, làm hài lòng người bệnh

(Dân trí) - Ngày 16/10 tại TP Huế, Hội thảo khoa học Điều dưỡng lần thứ VI miền Trung mở rộng đã diễn ra do Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút hơn 300 đại biểu chủ yếu là các điều dưỡng viên đến từ nhiều bệnh viện miền Trung, Tây Nguyên và hai đầu nam bắc. Với chủ đề “Đổi mới chất lượng thực hành chăm sóc và an toàn người bệnh”, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm về công tác chăm sóc người bệnh trên bằng chứng, quản lý và đào tạo điều dưỡng của các nhà quản lý và từ chính các điều dưỡng ở cơ sở y tế, đào tạo điều dưỡng.

Theo GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trong giai đoạn phát triển hiện nay, vấn đề quản lý chất lượng, yêu cầu đáp ứng một sự chăm sóc an toàn và hài lòng của người bệnh đang là mục tiêu hướng đến của các bệnh viện.

Hội thảo bao gồm 4 phiên: Báo cáo tổng quan; Thực hành chăm sóc ngoại khoa; Thực hành chăm sóc và Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quản lý và Đào tạo. Qua hội thảo sẽ tạo cơ hội giao lưu, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, thực hành chăm sóc và đào tạo điều dưỡng giữa các nhà lãnh đạo quản lý, của các chuyên gia điều dưỡng trong nước – quốc tế.

Hội thảo điều dưỡng miền Trung “Đổi mới chất lượng thực hành chăm sóc và an toàn người bệnh”
Hội thảo điều dưỡng miền Trung “Đổi mới chất lượng thực hành chăm sóc và an toàn người bệnh”

Nhiều vấn đề về điều dưỡng trong hội thảo đáng quan tâm như “Đổi mới chất lượng thực hành chăm sóc và an toàn người bệnh” (Mrs. LaRelle Catherman, Giám đốc điều hành tổ chức MEDRIX – Hoa Kỳ); “Phạm vi hành nghề điều dưỡng: Hiện trạng và đề xuất giải pháp” (Th.s. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam); “Đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ, tự tin về chăm sóc vết thương của Điều dưỡng theo tiêu chuẩn năng lực Điều dưỡng Việt Nam trước và sau đào tạo tại BV Hữu Nghị Việt Đức năm 2014” (Trần Văn Oánh, BV Việt Đức, Hà Nội)…

Trong hội thảo, GS.TS. Bùi Đức Phú cũng đã thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đọc quyết định và trao tặng “Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân” cho bà LaRelle Catherman, Giám đốc điều hành tổ chức MEDRIX – Hoa Kỳ vì đã có nhiều thành tích và đóng góp cho sự nghiệp y tế Việt Nam.

Đại Dương