Mức độ nguy hiểm của đột quỵ

Trong hai ngày 14,15/10/2017, Hội Đột quỵ TP.HCM tổ chức Hội nghị Đột quỵ Quốc tế TP.HCM lần 3, dành cho 500 bác sĩ đang làm việc trong lĩnh vực điều trị đột quỵ tại TP.HCM và các tỉnh thành.

Hội nghị gồm các đề tài về chẩn đoán và điều trị đột quỵ, do các Báo cáo viên là các Bác sĩ chuyên gia hàng đầu về đột quỵ tại Việt Nam và Quốc tế.

Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là một trong những căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM chia sẻ tại hội thảo, cứ 6 người khỏe mạnh sẽ có 1 người bị đột quỵ trong tương lai. “Đây là một tỉ lệ rất đáng quan tâm, nhắc chúng ta quan tâm nhiều hơn đến căn bệnh đột quỵ này nhiều hơn”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh.

Đông đảo các bác sĩ tại các bệnh viện lớn của TP. HCM tham gia hội thảo
Đông đảo các bác sĩ tại các bệnh viện lớn của TP. HCM tham gia hội thảo

Hiện nay, theo ghi nhận của các BV tại TP.HCM, số lượng bệnh nhân đột quỵ gia tăng theo từng năm và số tuổi bệnh nhân mắc căn bệnh này ngày càng trẻ hóa.

Một khi đã mắc bệnh, thì trung bình cứ 10 người bị đột quỵ thì 2 người sẽ tử vong, 5 người bị tàn phế, chỉ có 3 người có thể trở lại cuộc sống bình thường sau đột quỵ. Đột quỵ là một gánh nặng về sức khỏe cho chính bệnh nhân và gánh nặng tài chính cho gia đình trong quá trình điều trị sau đột quỵ. Ở Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý nói chung.

Hiện tại, ở TP. HCM, chỉ có một số BV có thể điều trị đột quỵ cấp. Khi phát hiện người đột quỵ, người xung quanh cần đưa nạn nhân bị đột quỵ đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt. Nên nhớ rằng tuyệt đối không thực hiện các hành động xử lý không đúng cách cho bệnh nhân, như: cạo gió, giật tóc, nặn chanh vào miệng …. vì những việc làm này hoàn toàn không có lợi cho bệnh nhân và làm chậm thời gian cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ.

Ông Stephen Walter - Tổng giám đốc của Công ty Boehringer tại Việt Nam trả lời phóng viên về chương trình Angels – chương trình phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ.
Ông Stephen Walter - Tổng giám đốc của Công ty Boehringer tại Việt Nam trả lời phóng viên về chương trình Angels – chương trình phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ.

Công ty Boehringer Ingelheim là một trong 20 công ty Dược phẩm hàng đầu trên Thế giới, có trụ sở chính đặt tại Đức và hoạt động trên toàn cầu. Trong lĩnh vực đột quỵ, bên cạnh các sản phẩm điều trị đột quỵ cấp và phòng ngừa đột quỵ, công ty Boehringer Ingelheim còn thực hiện chương trình Angels để xây dựng và phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ cấp trên toàn cầu.

Chương trình Angels được triển khai tại Châu Âu năm 2015 dưới sự hỗ trợ của Tổ chức đột quỵ thế giới và tổ chức đột quỵ Châu Âu.

Tại Việt Nam năm 2017, chương trình Angels này lần đầu được giới thiệu, nhằm cung cấp bộ công cụ cho các bác sĩ, để nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ. Bộ công cụ bao gồm: túi cấp cứu đột quỵ, các quy trình chuẩn và các tài liệu huấn luyện cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tham gia trong quy trình điều trị đột quỵ.