Kỹ thuật mới vá vách ngăn tâm thất

Lần đầu tiên 5 trẻ em được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh có lỗ thủng ở vách ngăn liên thất đã được thực hiện thành công vá vách ngăn liên thất mà không cần phải mổ mở tim.

Đội ngũ bác sĩ thuộc bệnh viện Gleneagles đã thực hiện thành công 5 ca vá vách ngăn liên thất cho trẻ em mà không cần mổ mở như phương pháp truyền thống trước đây.

 

Lần đầu tiên 5 trẻ em được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh có lỗ thủng ở vách ngăn liên thất đã được thực hiện thành công vá vách ngăn liên thất mà không cần phải mổ mở tim. Các bác sĩ đã dùng một ống catheter luồn vào động mạch đùi ở vùng bẹn vào buồng tâm thất, người ta đưa một vật có cấu tạo bằng hợp kim Niken và Titan vào lòng ống tới buồng tâm thất để vá lỗ thủng.

 

Tính đến thời điểm đầu tháng 3 năm 2004 thì chí phí giành cho phẫu thuật tim hở ở những bệnh nhân này mất khoảng 18.000 USD, trong khi đó thì chí cho ca phẫu thuật tim này áp dụng theo phương pháp mới này chỉ còn 11.000USD. Như vậy chi phí theo phương pháp này đã giảm xuống chỉ còn 2/3 so với chi phí trước đây, hơn thế kỹ thuật mới này đem lại hiệu quả cao và an toàn hơn cho bệnh nhân, thời gian nằm viện của bệnh nhân giảm từ 4 - 5 ngày như trước đây xuống còn 1 ngày.

 

Bác sĩ Chan Kit Yee, một chuyên gia về tim mạch nhi cho biết “Phương pháp này tạo vết thương rất nhỏ các bậc phụ huynh không phải lo nghỉ việc để chăm sóc con cái cũng như ảnh hưởng tới thẩm mỹ của trẻ sau này”.

 

Hàng năm, tính trung bình có khoảng 100 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh loại khuyết tật này đến chữa tại bệnh viện của chúng tôi và chiếm khoảng 20% các bệnh tim bẩm sinh.

 

Ứng dụng kỹ thuật này dùng để vá vách ngăn tâm nhĩ đã được áp dụng ở bệnh viện của chúng tôi từ năm 1997 nhưng kỹ thuật được nghiên cứu pháp triển cao hơn với sự hướng dẫn của một loại máy hình ảnh mang tính chất định vị chính xác vị trí tổn thương trong khi thực hiện ca phẫu thuật, nhằm áp dụng đối với những tổn thương của tâm thất.

 

Bác sĩ William Yip, một bác sĩ chuyên phẫu thuật tim trẻ em, người đã thực hiện thành công những ca phẫu thuật theo phương pháp này cho biết: “Ở trẻ em mắc khuyết tật thông liên thất sẽ có khoảng một nửa lỗ thủng tự liền, phần còn lại của lỗ thủng thì buộc phải can thiệp băng phẫu thuật”. Nếu lỗ thủng đó không được phẫu thuật theo thời gian máu ứ lại trong tâm thất gây cản trở lượng máu về tim, dẫn đến tình trạng tăng áp lực động mạch phổi thứ phát, làm cho trẻ mệt mỏi, quấy khóc, không chịu chơi, hay bị viêm phổi tái đi tái lại…Tuy nhiên khi thực hiện kỹ thuật này yêu cầu trẻ phải có đủ cân nặng (cân nặng phải trên 8 kg) để kích thước tim của trẻ đủ lớn có thể luồn ống catheter vào buồng tim của trẻ.

 

Tại buổi họp báo ngày 10 /3/2004, cha mẹ của 5 em bé cũng đưa các em đến dự, các em tham gia các trò chơi như lái xe ba bánh và nô đùa cùng cha mẹ rất nhanh nhẹn. Họ cho biết sau khi phẫu thuật bằng phương pháp này sức khoẻ của các em tiến triển rất tốt. Bác sĩ đa khoa Cindy Yang cũng có nhận xét như sau: Đứa con trai 3 tuổi của cô Ryan cũng được phẫu thuật theo phương pháp này giờ đã hoạt động trở lại bình thường chỉ sau 1 ngày phẫu thuật. Chúng tôi rất phấn khởi vì kỹ thuật này mang đến cho chúng tôi cơ hội mới, giúp những trẻ em mắc khuyết tật này nhanh chóng phục hồi sức khoẻ hoà nhập với cộng đồng.

 

Gs. Yip cũng cho biết thêm chúng tôi luôn theo dõi tình hình phục hồi của các bệnh nhân sau phẫu thuật, tất cả đều tiến triển rất tốt, và điều quan trọng nhất của kỹ thuật này là phải đặt miếng hợp chất dùng để bít lỗ thủng vào đúng vị trí.  

 

Nhận lời mời hợp tác của viện Tim Hà Nội, bác sỹ Sriram Shankar – chuyên gia ngoại tim mạch nhi và bác sỹ Wong Keng Yean – chuyên gia nội tim mạch nhi, thuộc tập đoàn Y tế ParkwayHealth Singapore  sẽ tới Hà Nội từ ngày 29 tới ngày 31 tháng 5 năm 2009. Nhân dịp này, hai bác sỹ sẽ có một buổi tư vấn miễn phí cho các cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh vào sáng ngày 31 tháng 5 năm 2009 tại văn phòng đại diện Y tế ParkwayHealth..

 

Đăng ký & gửi hồ sơ tư vấn trước ngày 30 tháng 05 năm 2009

 

Tại Văn phòng đại diện Y tế Parkway tại Hà Nội

 

Tầng 5, số 91B phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

 

Điện thoại: 04- 747 27 29/ 7472730/ 747 442

 

Fax: 04- 747 2731

 

Email: info@parkway.com.vn