Khành thành Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 23/12, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ đã khánh thành và chính thức đi vào hoạt động sau hơn một năm khởi công xây dựng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện
Các đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ khởi công xây dựng vào tháng 9/2016, với quy mô 7 tầng trên diện tích sử dụng gần 4.000m2 , gồm 2 khối nhà chính và các công trình phụ trợ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Tổng vốn đầu tư và trang thiết bị gần 300 tỷ đồng.

Đây là bệnh viện hạng III, có 40 giường bệnh, thông tuyến khám chữa bệnh BHYT. Trong đó, có hơn 20 phòng khám đầy đủ các chuyên khoa với 140 cán bộ chuyên môn phục vụ bệnh nhân.

Tại lễ khánh thành, các đại biểu đều chia sẻ niềm phấn khởi với sự kiện BV khánh thành đi vào hoạt động, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân đồng bằng. Đại diện Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê trao giấy chứng nhận hoạt động BV cho Hội đồng quản trị BV.

Về phía lãnh đạo thành phố, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho rằng, sự ra đời của BV Hòa Hảo – Medic Cần Thơ với các điều kiện về cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại cùng nguồn nhân lực chất lượng cao hứa hẹn sẽ là đơn vị cung cấp thêm nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

“Việc ra đời của BV tư nhân góp phần thúc đẩy một môi trường y tế cạnh tranh lành mạnh, công bằng để thu hút bệnh nhân. BV Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ ra đời, góp sức thêm cho ngành y tế thành phố nâng cao vị thế về mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành Trung tâm Y tế vùng của ĐBSCL”, ông Tâm nói.

Phạm Tâm