Thừa Thiên - Huế:

Khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 dân nghèo, neo đơn xã ven biển

(Dân trí) - 300 người dân nghèo, già cả neo đơn tại các xã ven biển thuộc huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong chương trình của Hội chữ thập đỏ tỉnh phát động.

Ngày 15/5, tại xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các cán bộ y, bác sỹ của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng 228 (Vinh Hiền) tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con.

Khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 dân nghèo, neo đơn xã ven biển
Các bác sĩ của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh TT-Huế khám bệnh miễn phí cho dân nghèo ven biển

Đã có 300 người dân thuộc hộ nghèo, già cả neo đơn và gia đình chính sách của 3 xã ven biển huyện Phú Lộc là Vinh Hiền, Vinh Hải và Vinh Giang được khám, chẩn đoán các bệnh thường gặp và được cấp phát miễn phí một số loại thuốc điều trị với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, các học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở Vinh Hiền và Vinh Hải đã được đoàn trao 100 suất quà, trị giá 1,5 triệu đồng. Đây là số quà của cô giáo Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường tiểu học phường Xuân Phú - TP Huế gửi tặng.

Khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 dân nghèo, neo đơn xã ven biển
Các học sinh nghèo học giỏi ven biển Phú Lộc được nhận quà trong chuyến khám bệnh miễn phí này

Đại Dương