Hăm tã - không phải chỉ quan tâm, mà còn phải đúng cách

Trong thời đại thông tin tràn ngập ngày nay, các mẹ đã được cung cấp nhiều thông tin hơn và tự tin hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bé yêu của mình. Hăm tã là triệu chứng phổ biến ở trẻ nhỏ, chắc hẳn mẹ nào cũng từng nghe qua, nhưng liệu các mẹ có chắc cách phòng và chữa hăm các mẹ đang sử dụng đã là cách tốt nhất hay không?

Mẹ đã quan tâm, nhưng vẫn chưa đúng cách

Trong một khảo sát về hăm tã được thực hiện trên webtretho với 500 mẹ tham gia, có hơn 86% các mẹ hiểu rõ ảnh hưởng của hăm tã đến sức khỏe con yêu. Và hơn 90% các mẹ được hỏi cho biết đã có biện pháp chủ động phòng ngừa cho bé. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy có hơn 70% con của các mẹ vẫn bị hăm tã, có bé bị tái hăm nhiều lần. Điều đó chứng tỏ, quan tâm phòng chống vẫn chưa đủ mà còn phải đúng cách.

Để có biện pháp chống hăm đúng đắn, trước hết các mẹ cần phải hiểu đúng nguyên nhân chủ yếu gây hăm tã cho bé là do làn da mỏng manh của trẻ nhỏ phải thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân kích ứng từ bên ngoài như: các enzym có trong phân, nước tiểu, độ ẩm cao hay sự cọ xát của tã giấy…. Vì vậy, muốn ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân này, mẹ cần phải tạo một “lớp màng bảo vệ” 24/24 cho làn da mỏng manh, nhạy cảm bé khỏi các tác nhân kích ứng bằng cách bôi thuốc chống hăm cho bé hàng ngày, trước mỗi lần quấn tã.

Chủ động phòng chống hàng ngày mới là cách bảo vệ hiệu quả nhất

Chủ động phòng chống hàng ngày mới là cách bảo vệ hiệu quả nhất

Theo lời khuyên của các chuyên gia da liễu, thuốc mỡ chính là giải pháp phù hợp nhất để trang bị một lớp màng bảo vệ hữu hiệu quanh vùng da quấn tã của bé. Thuốc mỡ có dạng bào chế nước trong dầu nhưng ở một tỉ lệ thích hợp, rất khó tan trong nước giúp cho thuốc mỡ lưu lại lâu trên da, tạo thành một lớp màng ngăn cách hiệu quả, vừa ngăn chặn không cho da bé tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng, nhẹ nhàng bảo vệ làn da bé khỏi chứng hăm tã, vừa rất dễ bôi rửa nên không gây cảm giác khó chịu cho bé khi vệ sinh.

Chủ động phòng chống hàng ngày mới là cách bảo vệ hiệu quả nhất

Ngoài ra, các mẹ nên lưu ý chọn loại thuốc mỡ có chứa bộ đôi tác động kép Lanolin & Dexpanthenol. Chất Lanolin (chiết xuất từ mỡ cừu tự nhiên) giúp tạo thành lớp màng bào vệ da bé hữu hiệu từ bên ngoài. Đồng thời, Dexpanthenol (chất tiền vitamin B5) nhẹ nhàng chữa lành hăm tã trên da bé từ bên trong, giúp bé yêu nhẹ nhàng tránh xa hăm tã.

Tuy nhiên, dù mẹ có chọn được loại thuốc chống hăm tốt đến thế nào đi nữa, nhưng mẹ chỉ cần lơ là quên thoa thuốc một thời gian thôi, thì các tác nhân gây hăm “đáng ghét” đã có thể quay trở lại tấn công làn da mỏng manh, yếu ớt của bé rồi. 50% các mẹ được hỏi cho biết đã ngừng sử dụng thuốc chống hăm cho bé sau khi bé hết hăm. Đây thực sự là một sai lầm. Hăm tã có thể quay lại tấn công làn da bé bất cứ lúc nào. Vì vậy, các mẹ cần lưu ý, quan trọng nhất là vẫn tiếp tục bôi thuốc chống hăm cho bé ngay cả khi bé không bị hăm, giúp tạo thành “lớp màng bảo vệ” da bé khỏi các tác nhân gây hăm hiệu quả nhất.

Click vào đây để xem thông tin chi tiết của
Click vào đây để xem thông tin chi tiết của thuốc mỡ Bepanthen

Mẹ và bé hãy cùng tham gia

Mẹ và bé hãy cùng tham gia cuộc thi ảnh “Bảo vệ con yêu – Da xinh mỗi ngày” , diễn ra từ ngày 19/05/2014 – 02/07/2014 trên fanpage www.facebook.com/HoiThoChoLanDaBe để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn và đáng yêu trong mùa hè này nhé!