Gần 600 cán bộ y tế tham gia tập huấn về Hóa sinh Lâm sàng và Kỹ thuật y học

Khóa Sinh hoạt khoa học và tập huấn về Hóa sinh Lâm sàng và Kỹ thuật Y học lần thứ VI đã thu hút gần 600 cán bộ y tế trên toàn quốc tham gia.

 

Hội thảo thu hút sự quan tâm của các cán bộ y tế

Hội thảo thu hút sự quan tâm của các cán bộ y tế

 

Khóa học do Công ty Roche Việt Nam phối hợp cùng với Đại học RMIT Úc, Chương trình Ngoại kiểm tra Chất lượng Hóa sinh, RCPA Úc (RCPA QAP), Hiệp hội Hóa sinh Lâm sàng Châu Á Thái Bình Dương (APFCB), Hội Hóa sinh Lâm sàng Quốc tế (IFCC) và Hội Hóa sinh Y học Việt Nam (VACB), Hội Hóa sinh Y học Tp. HCM (HACB), Hội Kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa Tp. HCM (HAMLT) và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức vừa diễn ra vào ngày 10/6 tại Hà Nội và 14/6 tại TPHCM.

 

Kể từ năm 2009 đến nay, chương trình đã tập huấn và cung cấp kiến thức cho khoảng 2.000 chuyên viên y tế, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và các kỹ sư trên toàn quốc, thảo luận nhiều đề tài khác nhau như tim mạch, ung thư, bệnh truyền nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Chương trình mang đến cho cán bộ, nhân viên y tế các cơ hội trau dồi kiến thức y khoa, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế, thực hành nâng cao kỹ năng và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt thực sự trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân.

 

“Chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc cán bộ y tế được trang bị các kiến thức và kỹ năng tiên tiến cũng không kém phần quan trọng. Do đó, mục tiêu của công ty là góp phần nâng cao chuyên môn của cán bộ y tế thông qua các hoạt động huấn luyện. Chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác trong ngành để cùng nhau mang lại cho bệnh nhân một cuộc sống lâu dài và tốt đẹp hơn.” Ông Rod Ward, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Roche Việt Nam, phát biểu.

 

Nhân Hà