Bệnh viện Trung ương Huế:

Điều trị thành công rối loạn nhịp tim ở trẻ 3 tuổi bằng sóng cao tần

(Dân trí) - Ngày 4/5, theo TS. Nguyễn Cửu Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Huế, Bệnh viện Trung ương Huế - đơn vị đã điều trị điện sinh lý thực hiện đốt triệt bỏ đường phụ thành công trên bệnh nhi 3 tuổi mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White (W-P-W) bằng sóng cao tần.

Theo đó, bệnh nhi Nguyễn Trần Anh P. (3 tuổi, quê ở xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) vào lúc 1 tuổi gia đình nghi bị bệnh tim, khó ngủ, biếng ăn, hay nôn ói. Gia đình đã đưa cháu ra Hà Nội tại Viện Nhi Trung ương để khám và phát hiện hội chứng W-P-W (hội chứng gây rối loạn nhịp tim, làm tim đập nhanh bất thường trong một khoảng thời gian ngắn). Tại đây các bác sĩ có chỉ định điều trị triệt đốt. Sau khi lên lịch, bố mẹ cháu đã quyết định đem cháu vào Bệnh viện Trung Ương Huế để mổ đốt điện sinh lý cho cháu.

Ngày 27/4, sau 2 ngày nhập viện chuẩn bị tiền phẫu, bệnh nhi đã được điều trị đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần. Có tất cả 3 ê-kíp hồi sức gây mê tim do BS. Đặng Thế Uyên và thông tim do BS Trần Hồng Nhật phối hợp chủ động nhịp nhàng cùng với ê-kíp điện sinh lý gồm BS. Tô Hưng Thụy và Ngô Lê Xuân. Bệnh nhi đã triệt bỏ thành công đường phụ ngay tại vị trí cạnh His trong thời gian nhanh nhất và chính xác nhất. Trong đó thời gian thủ thủ tính từ lúc gây mê đến khi bệnh nhi hồi tỉnh là 50 phút, thời gian thăm dò và triệt đốt dưới 10 phút và với chỉ 2 lần phát xung đốt.

Nhịp tim của cháu P. trước khi đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần
Nhịp tim của cháu P. trước khi đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần
Sau khi được đốt triệt bỏ đường phụ thành công, nhịp tim cháu P. đã ổn định bình thường trở lại
Sau khi được đốt triệt bỏ đường phụ thành công, nhịp tim cháu P. đã ổn định bình thường trở lại

Theo BS. Tô Hưng Thụy, người trực tiếp điều trị, đây là trường hợp khó không chỉ vì trẻ nhỏ mà còn vì vị trí rất nhạy cảm của đường phụ cần đốt triệt bỏ là nằm cạnh nút dẫn truyền quan trọng của cơ tim nên có thể có biến chứng khi đốt đứt đường dẫn truyền chính của tim, khi đó bệnh nhân phải đặt máy tạo nhịp.

BS Tô Hưng Thụy, người trực tiếp điều trị thành công chụp ảnh cùng cháu P. và bố cháu P.
BS Tô Hưng Thụy, người trực tiếp điều trị thành công chụp ảnh cùng cháu P. và bố cháu P.

Ca đốt an toàn và nhanh chóng là do có sự phối hợp tốt của 3 chuyên khoa mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhi. Theo dõi 24 h tại khoa Hồi sức nhi và theo dõi 5 ngày sau đốt không biến chứng, không tái phát. Hiện cháu P. đã khỏe bình thường, ăn tốt, chờ ngày xuất viện.

Đại Dương