“Cú hích” cho nhân lực ngành chẩn đoán hình ảnh

Vài thập kỷ trở lại đây, ngành chẩn đoán hình ảnh đã có những bước tiến vượt bậc. Những tiến bộ trong công nghệ hình ảnh đã giúp các hình ảnh y khoa chi tiết hơn và thể hiện nhiều thông tin hơn. Điều này cũng cũng đồng nghĩa với yêu cầu về một nguồn nhân lực chất lượng cao ngày một trở nên cấp thiết.

Thiếu nhân lực công nghệ cao

Theo PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành chẩn đoán hình ảnh đang đứng trước cả những cơ hội và thách thức khi công nghệ đang phát triển như vũ bão.

“Phương thức sử dụng phim truyền thống trong chẩn đoán hình đang dần trở nên lỗi thời. Thực tế cho thấy các thiết bị chẩn đoán tiên tiến đã trở nên phổ biến trên khắp đất nước, vì vậy mà nhu cầu đối với đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao và các khóa đào tạo nâng cao về chẩn đoán hình ảnh cũng ngày càng tăng. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ đảm bảo hiệu quả lâm sàng tốt nhất ngay từ bước chụp chiếu cho tới giai đoạn chẩn đoán” – PGS.TS. Ngô Minh Xuân khẳng định.

Đồng tình với ý kiến của PGS.TS. Ngô Minh Xuân, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, với hệ thống đào tạo của nước ta, nhân lực cho ngành chẩn đoán hình ảnh là không thiếu, tuy nhiên, nhân lực trình độ cao thì chưa nhiều. Điều này có nguyên nhân từ việc nhiều sinh viên và bác sỹ chuyên ngành chưa có cơ hội thực hành, làm quen với công nghệ mới.

“Thực tế là có nhiều nơi đào tạo chẩn đoán hình ảnh, kiến thức tại mỗi nơi sẽ có một trình độ riêng, những trung tâm cấp cơ sở chỉ có thể đào tạo cơ bản. Học viên muốn nâng cao trình độ chắc chắn phải tìm đến những trung tâm lớn, những trường đại học có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ giảng viên giỏi. Thậm chí ngay cả các trường đại học, ví dụ như trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chúng tôi cũng phải không ngừng tìm kiếm các cơ hội để sinh viên được tiếp cận với công nghệ cao hơn” – PGS.TS. Ngô Minh Xuân chia sẻ.

Bước đột phá cho nhân lực ngành chẩn đoán hình ảnh

Trước những yêu cầu ngày một lớn về đội ngũ bác sỹ chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, việc sinh viên ngành này được học và thực hành trên những trang thiết bị hiện đại nhất, cập nhật các kiến thức tiên tiến trên thế giới ngàng càng trở nên cấp thiết. Mới đây, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng với GE Healthcare đã tạo nên một sự đột phá lớn khi khai trương Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh Nâng cao và triển khai đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn, hứa hẹn một bước đột phá trong lĩnh vực này.

Đánh giá về sự hợp tác này, Thầy thuốc Nhân Dân, Bí Thư Đảng Ủy, PGS.TS. Ngô Minh Xuân Hiệu trưởng trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: “Rất may mắn, GE Healthcare và T.D Medical đã trực tiếp tìm hiểu những nhu cầu và nhận thấy được mong muốn của trường. Và đây là hướng phát triển tất yếu không chỉ đối với ngành y tế mà cũng là một trong những chiến lược của GE Healthcare - một trong những công ty hàng đầu thế giới về Chẩn đoán hình ảnh, về trang thiết bị cũng như là công nghệ phần mềm, quản lý dữ liệu - trong việc hỗ trợ y tế thành phố phát triển về mảng chẩn đoán hình ảnh”.

“Cú hích” cho nhân lực ngành chẩn đoán hình ảnh - 1

Cụ thể, Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh Nâng cao, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ triển khai đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn với các phần mềm quản lý hình ảnh CentricityTM Universal Viewer và Advanced Visualization của GE. Các giải pháp quản lý hình ảnh như CentricityTM cung cấp các công cụ giúp truy cập và chia sẻ dữ liệu thông tin bệnh nhân, các báo cáo y khoa cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội chẩn, hợp tác điều trị bệnh giữa các chuyên khoa, qua đó cải thiện hiệu quả điều trị lâm sàng, và mang đến kết quả điều trị tốt hơn cho người bệnh.

Như vậy, việc ra mắt Trung tâm Đào tạo này không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, mà còn là một bước tiến lớn cho tương lai ngành y tế Việt Nam. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ là đơn vị tiên phong trong cả nước đưa các giải pháp quản lý hình ảnh số hóa vào chương trình giáo dục, đồng thời thay thế mô hình giảng dạy truyền thống theo sách giáo khoa hiện tại bằng việc ứng dụng thực hành kỹ thuật số. Bên cạnh đó, các bác sĩ lâm sàng trên cả nước mong muốn nâng cao trình độ cũng có thể tham gia các chương trình đào tạo chuyên khoa, chương trình thạc sỹ, và các Chương trình Đào tạo Y khoa Liên tục (CME).

Lê Hà