Công thức uống để ngon khỏe

Dân Châu Á Thái Bình Dương đang dẫn đầu trong việc ăn uống lành mạnh với tỉ số 47% chọn mua các thực phẩm hữu cơ. Trong khi đó, tỉ lệ này ở Bắc Mỹ là 24%, khá thấp so với trung bình toàn cầu.

Người dân Bắc Mỹ không thích các loại thực phẩm lành mạnh vì nghĩ rằng chúng không ngon như các loại thực phẩm thông thường. Châu Âu và Bắc Mỹ đều có tỷ lệ chọn các loại thực phẩm ngon lành nhưng không tốt cho sức khỏe hơn là các loại thực phẩm lành mạnh cao nhất: 44% và 45%.
 
Nghiên cứu trên của Nielsen được thực hiện trên quy mô toàn cầu vào đầu năm nay. Nghiên cứu đã cho thấy đa số người tham gia bình chọn đều muốn thực hiện một chế độ ăn đúng đắn mặc dù họ có thể có những quan điểm khác nhau.
 
Thực tế, sữa, các sản phẩm bổ sung sữa và nước trái cây là những mặt hàng phát triển nhanh nhất và rộng nhất ở Châu Á khi đời sống kinh tế của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao. Dòng sản phẩm bổ sung sữa dẫn đầu là thức uống có sữa, thức uống có hương vị sữa, sữa đậu nành và ya-ua xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp các thị trường Châu Á. Trong khi đó, dòng sản phẩm nước ép trái cây và nước giải khát trái cây là những mặt hàng được cải tiến nhiều nhất trong khu vực.
 
Công thức uống để ngon khỏe - 1
Nutri Ngon - Khỏe, thức uống bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe
 
Riêng tại Việt Nam, nhờ thị trường nước uống phát triển mạnh mẽ và luôn được cải tiến đã thu hút nhiều thực phẩm dinh dưỡng của các nhà sản xuất uy tín trên thế giới. Sự xuất hiện của sữa trái cây bổ dưỡng Nutri Ngon-Khỏe của Coca-Cola gần đây trên thị trường, với tiết lộ Việt Nam là quốc gia đi đầu trên toàn thế giới trong việc ra mắt sản phẩm, đã cho thấy vai trò quan trọng của thị trường năng động này trong bản đồ thực phẩm lành mạnh trên toàn thế giới.
 
Nutri Ngon-Khỏe sở hữu một công thức độc đáo của sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa New Zealand và nước trái cây nguyên chất Minute Maid với tỉ lệ 15:10 đem lại sự sóng sánh đặc trưng và vị thơm ngon khi thưởng thức. So với các sản phẩm cùng loại khác, Nutri Ngon-Khỏe chứa hàm lượng sữa và nước trái cây cao hơn gấp nhiều lần: 15% sữa và 10% nước trái cây. Trong đó, toàn bộ hàm lượng sữa tươi được chọn lọc từ nguồn sữa tinh khiết và giàu dưỡng chất hàng đầu thế giới của New Zealand, đất nước vốn nổi tiếng với thời tiết khá ấm áp và những cánh đồng xanh mướt, rất thích hợp cho bò ra ngoài ăn cỏ suốt năm để được nuôi lớn theo phương pháp tự nhiên, để có những dòng sữa bổ dưỡng. Sữa trái cây Nutri Ngon-Khỏe còn được bổ sung canxi, kẽm, vitamin B3, B6, và E giúp bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể.
 
Vốn là nguồn thực phẩm rất quý và cân đối về thành phần dinh dưỡng, sữa cung cấp loại protein hoàn chỉnh dễ hấp thu, lại giàu canxi, vitamin A, D, phosphor… Một ly sữa tươi 200ml có thể cung cấp 148 Kcal, tương đương khoảng 1/15 nhu cầu năng lượng trung bình mỗi ngày của một người trưởng thành.
 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia khuyên rằng, người trưởng thành, đặc biệt là nam giới nên uống các sản phẩm sữa trái cây 2 lần/ngày để bổ sung thêm protein, canxi, vitamin A, E, D, C, các chất chống oxy hóa... Nên uống sữa trái cây vào các bữa phụ trong ngày như sau khi ăn sáng và lúc giữa buổi chiều để cơ thể dễ dung nạp các chất dinh dưỡng có trong sữa trái cây hơn.
 
Ngọc Diệp