Bác sĩ Gia đình phòng chống viêm gan cho người dân Hà Nội
Hiện Trung tâm Bác sỹ gia đình (TT BSGĐ) đang triển khai phòng khám tư vấn phòng chống nhóm bệnh viêm gan A, B, C nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, tư vấn của nhân dân Thủ đô.
Ông Lê Đình Sơn, Phó giám đốc TT BSGĐ cho biết bên cạnh công tác phát triển toàn diện hệ thốn, TT BSGĐ từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý và Chăm sóc sức khỏe cá nhân - hộ gia đình, Trung tâm Bác sỹ gia đình đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm phát huy nội lực và ngoại lực. Đặc biệt, trong tháng 6/ 2014 phòng khám tư vấn phòng chống nhóm bệnh viêm gan A, B, C đã hoạt động nhằm đáp ứng được nhu cầu khám bệnh, tư vấn của nhân dân Thủ đô.
Trước đó, Trung tâm đã ký kết hợp tác hỗ trợ về chuyên môn với Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Viện Dinh dưỡng quốc gia và phối hợp với Trung tâm Bác sỹ gia đình chung tay phòng chống bệnh Đái tháo đường bằng chế độ dinh dưỡng Gạo lật Nảy mầm Biomedviet.
Ông Sơn cho biết thêm, Trung tâm Bác sỹ gia đình đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội và thực triển khai khám, tư vấn, xét nghiệm và siêu âm miễn khám sàng lọc, cấp mã số làm căn cứ để lập hồ sơ quản lý chăm sóc sức khoẻ thường xuyên - liên tục và toàn diện tiến tới áp dụng công nghệ thông tin “Bệnh án điện tử” vào quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân và các hộ gia đình trên địa bàn trên 6 Quận thuộc Thành phố Hà Nội gồm: Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.
Theo kế hoạch trong năm 2014, TT BSGĐ sẽ tiến hành 35- 40 đợt khám tại các phường xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngoài ra sẽ tăng cường tại Trung tâm 25 - 30 đợt khám miễn phí. Thông qua sự hợp tác, hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia… TT BSGĐ đã làm tốt công tác quản lý sức khoẻ cá nhân - hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tập trung vào các nhóm bệnh: Đái tháo đường, tim mạch, cao huyết áp....ở người lớn, bệnh tuổi già, bệnh truyền nhiễm và bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ
Trong đợt khám tại Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ, đơn vị đã triển khai khám miễn phí, lập hồ sơ quản lý 116 cá nhân và hộ gia đình . “Ban Giám đốc Trung tâm đã họp và thống nhất xây dựng 1 phòng trực điều phối đầy đủ trang thiết bị nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu trực tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về sức khoẻ cho bệnh nhân thông qua tổng đài” – ông Sơn cho biết.
Ngoài ra, theo định kỳ TT BSGĐ sẽ cử cán bộ có chuyên môn xuống các khu dân cư kiểm tra tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai khám sàng lọc, lập hồ sơ quản lý tại các xã phường như kế hoạch đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội.