1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thỏa thuận hạt nhân Iran “đã trong tầm tay”

Theo tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 9-7, hiện Iran cùng với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là: Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đang tiến gần tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran và thỏa thuận này đã "nằm trong tầm tay".

 

Thỏa thuận hạt nhân Iran “đã trong tầm tay”

Ngoại trưởng các nước liên quan có mặt tại Vienne ngày 9-7 để tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

Reuters cho hay, cùng với phát biểu tỏ ý lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố phải ưu tiên việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran sau khi thỏa thuận này trở thành hiện thực. “Chúng tôi đang kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận này sớm nhất có thể và chúng tôi sẽ ủng hộ những lựa chọn của các nhà đàm phán Iran”, ông Sergei Lavrov phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) diễn ra tại thành phố Ufa của Nga.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh điều quan trọng là chất lượng của thỏa thuận chứ không phải là thời hạn đạt được thỏa thuận này và một thỏa thuận toàn diện sẽ bao gồm việc dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Trước đó, hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin ngoại giao cấp cao phương Tây cho biết, văn bản thỏa thuận giữa Iran và Nhóm P5+1 đang ở "mức độ sẵn sàng cao", tức là đã hoàn tất tới 98%. Cuộc gặp mới nhất cấp Ngoại trưởng giữa hai bên cũng đã đạt được kết quả đáng kể.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hasan Rouhani cũng bày tỏ lạc quan rằng, Tehran sắp đạt được thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1. Theo ông Hasan Rouhani, Chính phủ Iran đang sẵn sàng chuẩn bị cho nền kinh tế của nước này sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. “Các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 đang ở vào giai đoạn nhạy cảm và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị cho giai đoạn hậu đàm phán và hậu cấm vận”, AFP dẫn lời phát biểu trước báo giới của ông Hasan Rouhani.

Theo Reuters, Iran mới đây cũng đã đưa ra "các giải pháp mang tính xây dựng" để giải quyết bất đồng và tiến tới đạt một thỏa thuận toàn diện với nhóm P5+1. “Iran đã đưa ra các giải pháp mang tính xây dựng để vượt qua những bất đồng còn tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thay đổi các giới hạn đỏ của chúng tôi”, một nhà ngoại giao cấp cao của Iran khẳng định.

Trong khi đó, Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã thống nhất về các nguyên tắc, đối tượng và tiến độ để tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết một loạt vấn đề còn tồn đọng trong chương trình hạt nhân của Iran. Phát ngôn viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết, các thỏa thuận trên đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Tehran mới đây của Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano và nhóm chuyên gia cơ quan này. Theo đó, các bên đã xem xét "lộ trình" thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Iran và IAEA hồi tháng 11-2013, cũng như việc tiếp tục hợp tác sau khi Iran và Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận toàn diện.

Hiện Iran đang hối thúc các cường quốc thế giới dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với nước này. Tehran cho rằng, lệnh cấm vận vũ khí là một rào cản trong tiến trình đàm phán để đạt thỏa thuận cuối cùng sau khi các bên đàm phán đã một lần nữa bỏ lỡ thời hạn chót (ngày 7-7) và phải kéo dài tiến trình đàm phán thêm ít nhất 2 ngày.

Ngày 10-7 được coi là “thời hạn chót mới" cho thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran. Được biết trong ngày 9-7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đức, Pháp và Anh quay trở lại Vienna, Áo  nhằm nối lại cuộc thương lượng giữa Nhóm P5+1 với Iran. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong cuộc trao đổi trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các thành viên phái đoàn đàm phán Mỹ đang ở Áo, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra những chỉ đạo liên quan tới các nỗ lực mà Mỹ đang thực hiện nhằm đạt được "một thỏa thuận tốt" giữa P5+1 với Iran, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của Washington.

Theo Anh Vũ

Quân đội Nhân dân