Phụ nữ huyện vùng cao tham gia chính trị, bình đẳng giới ngày càng cao

Hồng Anh Hoàng Vân

(Dân trí) - Theo thống kê, tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy cấp huyện của huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 9/39 đồng chí, chiếm 23,07% (tăng 6,5% so với nhiệm kỳ trước).

Bình đẳng giới trong chính trị ở nhiều địa phương đã có những cải thiện rõ rệt. Việc tham gia vào các tổ chức chính trị tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy trình độ năng lực, kinh nghiệm, thể hiện quan điểm trong quyết định chính sách, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Phụ nữ huyện vùng cao tham gia chính trị, bình đẳng giới ngày càng cao - 1

Ngày càng có nhiều phụ nữ ở Tràng Định tham gia lĩnh vực chính trị (Ảnh: H. A).

Huyện vùng cao Tràng Định, Lạng Sơn luôn quan tâm tới việc thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của nữ giới trong lĩnh vực chính trị.

Theo thống kê, tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy cấp huyện của huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 9/39 đồng chí, chiếm 23,07% (tăng 6,5% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã là 63/235 đồng chí, chiếm 26,8% (tăng 6,3% so với nhiệm kỳ trước).

Tỷ lệ nữ giới tham gia hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026  tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện là 10/32 đại biểu chiếm 32,25% (tăng 4,8% so với nhiệm kỳ trước);

Nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã là 126/396 đại biểu chiếm 31,8% (tăng 6,8% so với nhiệm kỳ trước).

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tràng Định cho biết, trong những năm qua, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các ngành, các cấp mở đều có cán bộ nữ tham gia. Đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày được nâng cao về chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, nâng cao bình đẳng giới ở địa phương.

Ông Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch huyện Tràng Định, cho biết, trong tổng số nữ giới tham gia cấp ủy cấp huyện, nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thì phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… chiếm đa số tới trên 80, tỷ lệ này tăng theo hàng năm.

Trong các đợt tập huấn các cán bộ nữ còn được ưu tiên đi tập huấn trước cán bộ nam. Điều này chứng tỏ tiếng nói của phụ nữ dân tộc, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ngày càng được nâng cao.