Bạc Liêu:

Tour lễ vía Phật Bà Nam Hải ở Bạc Liêu

(Dân trí) - Từ ngày 9-11/5 (nhằm 21- 23/3 âm lịch) là ngày lễ vía Phật Bà Nam Hải ở Bạc Liêu. Đây là lễ vía Phật Bà hàng năm, vừa là dịp thể hiện tín ngưỡng, vừa để khách thập phương đến tham quan du lịch.

Lễ vía Phật Bà Nam Hải thường bắt đầu từ ngày 21/3 âm lịch và ngày lễ chính là 23/3 âm lịch hàng năm, được tổ chức tại khu Quan Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Tại đây, có nhiều hoạt động được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Bạc Liêu tổ chức góp phần làm cho không khí ngày lễ vừa tôn nghiêm nhưng cũng vừa sôi nổi.

Ngày lễ vía Phật Bà có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây thể hiện tín ngưỡng, cúng viếng cầu mọi sự tốt đẹp cho bản thân, gia đình. Và đây cũng là dịp để khách thập phương đi tham quan, du lịch tại những địa điểm vui chơi giải trí của Bạc Liêu.

Khu Quan Âm Phật Đài là một địa điểm hút khách thập phương đổ về vía Phật Bà hàng năm.
Khu Quan Âm Phật Đài là một địa điểm "hút" khách thập phương đổ về vía Phật Bà hàng năm.

Sau khi khách vía Phật Bà có thể đến các địa điểm như Khu du lịch Nhà Mát, nơi có bãi tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL để thỏa sức trong nước mát, xua đi cái nóng những ngày này. Sau đó, khách đến thưởng thức ẩm thực tại khu Giồng Nhãn cách đó không xa với món bánh xèo vườn nhãn. Sau một bữa trưa hay bữa chiều no bụng, khách về lại trung tâm TP Bạc Liêu để tham quan khu nhà Công tử Bạc Liêu, nghe con trai Công tử Bạc Liêu kể chuyện về cha mình.

Một số địa điểm khác khách có thể đến trong dịp vía Phật Bà nữa là Quảng trường Hùng Vương, Vườn chim Bạc Liêu, một số khu di tích lịch sử và nếu có điều kiện khách đi ra ngoài TP Bạc Liêu về huyện Giá Rai ghé Di tích Đồng Nọc Nạng, Khu Thánh đường Tắc Sậy lớn nhất Bạc Liêu… 

                                                                                    Huỳnh Hải