Khám phá miền đất Phật Yangon: Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt đến Yangon

“Có gì ở Yangon à? Có Schwedagon Paya và những trung tâm hiện đại nhất”, anh chàng hướng dẫn viên người Myanmar hồ hởi nói với đoàn khách của mình khi họ vừa bước ra từ sân bây. Không phải ngẫu nhiên mà những hướng dẫn viên của cố đô này nói về quê hương mình như vậy, Yangon quả thật là nơi khiến người khác phải băn khoăn tìm từ ngữ miêu tả. Truyền thống? Huyền thoại? Hiện đại? Không, Yangon là tất cả, du khách sẽ tìm thấy tất thảy những mảng màu đó khi dạo bước qua nơi đây.

Schwedagon-linh hồn huyền bí của Yangon

Schwedagon là ngôi đền nổi tiếng bậc nhất tại Yangon, tọa lạc trên đồi Singuttara. Tương truyền, Schewedagon được xây dựng từ trước khi Phật qua đời. Bên cạnh vẻ linh thiêng, kiến trúc của Schwedagon được đánh giá là một kiệt tác. Đền Schwedagon gồm một tháp chính cao khoảng 99 mét và 1000 chùa đơn thể xen kẽ những bức điêu khắc sư tử đá. Lối vào Schwedagon được lát gạch đá hoa sáng bóng cùng những bức tranh 3D về đất nước, con người, về bóng cây cọ đổ dài trên đồng ruộng và những tấm lưng trần đẫm mồ hôi. Toàn bộ quần thể chùa được dát vàng, ước tính khoảng 60 tấn, đỉnh tháp có hình vương miện, được nạm 5448 viên kim cương, 2317 viên ruby, sapphire và các loại đá quý khác, tất thảy đều do chính nhân dân đóng góp. Lịch sử vẫn còn lưu lại hình ảnh những con người xa lạ từ tứ xứ đổ về, hội tụ bên nhau tiến vào đền để dâng lên những lá vàng óng ánh. Vậy nên, bỏ ngoài tai những câu chuyện thần thoại, có thể nói Schwedagon được xây dựng bằng tình yêu thương giữa người với người và tình đoàn kết của dân tộc Myanmar.

Khám phá miền đất Phật Yangon: Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt đến Yangon - 1
                                                                    Quần thể Đền Schwedagon

 

Những tín đồ du lịch vẫn thường truyền tai nhau rằng sắc vàng nguyên chất khiến Schwedagon luôn đẹp lộng lẫy nhưng nếu muốn thưởng ngoạn nét đẹp đó khi nó đạt tới đỉnh điểm thì hãy chờ buổi chiều tà. Lúc này nắng chuyển màu vàng sậm, từng tia một rọi lên tòa tháp vàng khiến Schwedagon như đang tỏa sáng rực rỡ giữa nền trời xanh thẳm.

Khám phá miền đất Phật Yangon: Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt đến Yangon - 2

Tượng Phật khổng lồ ở Schwedagon

Thỏa thích mua sắm ở Yangon

Thỏa mãn với nét đẹp của Schwedagon, nơi những linh hồn cổ xưa trú ngụ, bước chân mải miết sẽ đưa du khách đến với nhịp sống sôi động của một Yangon thời hiện đại.

Yangon không phải là kinh đô thời trang khổng lồ như ở nhiều nơi khác nhưng không vì thế mà các sản phẩm ở đây kém đa dạng. Du khách có thể thoải mái chọn lựa các thiết kế trong không gian mát lạnh của những khu trung tâm mua sắm hoặc ở các khu chợ địa phương. Hàng hóa ở đây gồm quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ, sơn mài,… nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đá quý với hằng hà sa số các loại đá như hồng ngọc, ngọc bích, kim cương, bất ngờ là giá cả rẻ hơn hẳn so với thị trường quốc tế. Du khách muốn cẩn thận và chắc chắn về chất lượng đá có thể ghé đến các cửa hàng kim hoàn nổi tiếng như Tresure Land ở quận Sandchaung, nơi được thành lập vào năm 1996 chuyên các sản phẩm đá quý tự nhiên, thảm và rối truyền thống cao cấp.

Khách muốn mua hàng với giá rẻ hoặc muốn tìm hiểu văn hóa bản địa có thể ghé đến chợ dân sinh, nơi người dân ra vào buôn bán tấp nập. Gợi ý lí tưởng là Chợ Scott, khu chợ nổi tiếng nhất Yangon, được xây dựng vào năm 1926 với hơn 1641 cửa hàng. Bước vào chợ, du khách sẽ lạc vào thế giới tràn đầy màu sắc của quần áo các loại, thực phẩm độc đáo, đồ trang sức khảm bạc, gỗ và ngà voi điêu khắc, trên hết những người bán hàng ở đây vốn quen với việc du khách thập phương ghé đến tham quan nên rất niềm nở, vui vẻ, du khách thậm chí chỉ xem và chụp hình lưu niệm cũng vẫn được tiếp đón nồng hậu.

Bên cạnh đó, các trung tâm mua sắm ở Yangon với không gian hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điển hình là store có cái tên mĩ miều J’s Irrawaddy Dream, tọa lạc tại tầng hai, khách sạn Strand. J’s Irrawaddy Dream sở hữu những sớ lụa tuyệt hảo, được tuyển chọn kĩ càng từ các thợ dệt có tiếng trong nước, đồng thời store trưng bày rất nhiều bộ sưu tập quần áo xa xỉ mà nhìn thôi cũng khiến người ta mê mệt. Nếu du khách là người yêu những đôi giày gót nhọn kiêu sa, mỹ phẩm đắt tiền và những thiết bị công nghệ hiện đại thì Sein Gay Har Super Centre là sự lựa chọn hoàn hảo. Trung tâm được xây dựng ở quận Dagon, có khối lượng lớn các sản phẩm công nghệ chính hãng, đây cũng là nơi mà các nhà thiết kế giày dép chọn để trao gửi những đứa con tinh thần của họ. Giày dép ở Sein Gay Hay đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và giá cả, nếu may mắn và chịu khó tìm kiếm, du khách sẽ dễ dàng tìm được một đôi giày đẹp ngẩn ngơ với giá rẻ bất ngờ.

Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt đến Yangon

Hiện tại Vietnam Airlines đang khai thác đường bay từ Việt Nam đến Yangon của Myanmar bằng máy bay Airbus 321 có sức chứa 184 ghế (bao gồm 16 ghế hạng thương gia và 168 ghế hạng phổ thông). Vietnam Airlines là hãng duy nhất khai thác đồng thời hai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Yangon và từ TP.HCM đến Yangon. Theo đó, hàng tuần Vietnam Airlines khai thác đường bay TP.HCM đến Yangon vào các ngày thứ 3, 4, 5, 6 và chủ nhật. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 08h30’ và đến Yangon lúc 10h10’. Còn từ Yangon các chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 11h10 và đáp tại TP.HCM lúc 13h55’. Tổng giờ bay là 2h10’. Từ Hà Nội, Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng đến Yangon hàng ngày. Các chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 16h40 và đáp tại sân bay Yangon lúc 18h10. Ở chiều ngược lại, các chuyến bay cất cánh từ Yangon lúc 19h10, hạ cánh ở Hà Nội lúc 21h25. Tổng thời gian bay là 1 giờ 50 phút.

Hành trình từ TP.HCM đi Yangon có các mức giá khứ hồi như sau:

- Giá vé phổ thông thời hạn 6 tháng từ 3.870.000VNĐ đến 8.170.000 VNĐ (tương đương từ 180USD đến 380USD).

- Giá vé phổ thông thời hạn 1 năm là 10.320.000 VNĐ (tương đương 480USD).

- Giá vé hạng thương gia từ 12.470.000VNĐ đến 13.975.000 VNĐ (tương đương từ 580USD đến 650USD).

Bay đến Yangon cùng Vietnam Airlines thời gian này, bạn sẽ được hưởng các mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể:

- Hạng phổ thông khứ hồi chỉ từ 408.500 VNĐ, 623.500 VNĐ, 2.128.500 VNĐ (tương đương 19USD, 29USD, 99USD). Để được hưởng các mức giá ưu đãi này bạn cần mua vé trước ngày khởi hành ít nhất 14 ngày, 7 ngày hoặc 3 ngày.

- Hạng thương gia khứ hồi chỉ từ 9.675.000 VNĐ (tương đương 450USD) với điều kiện mua vé trước ngày khởi hành ít nhất 14 ngày.

Các mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ phòng vé các đại lý chính thức của Vietnam Airlines, truy cập vào trang web www.vietnamairlines.com hoặc gọi đến số TP.HCM (08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320, Hà Nội (04) 38 320320.

NK