Vợ có đai đen Taekwondo, chồng vẫn dám đi ngoại tình và cái kết

Sống với nhau 3 năm anh chồng những tưởng đã hiểu hết người vợ của mình nhưng anh ta đã lầm.

Trong đời sống vợ chồng, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống chồng ngoại tình. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Bởi bạn anh ấy có thể sẽ không dành trọn cả cuộc đời chỉ để nghĩ về một mình bạn.

Sự chung thủy chỉ mang tính tương đối. Thành thật mà nói, trong suốt chiều dài cuộc đời mỗi người, thỉnh thoảng sẽ có những hình mẫu làm khuấy đảo tâm can chúng ta chỉ vì một nét gì đó ấn tượng không có ở người bạn đời. Cơn say nắng ập đến rất nhanh. Cảm xúc luôn là thứ không thể kiểm soát. Thứ neo giữ cho người ta không quên đường về chính là cách ứng xử của người bạn đời và mức độ gắn kết của mối quan hệ vợ chồng.

Nhưng không khó để nhận thấy, hầu hết phụ nữ đều phản ứng một cách mù quáng khi biết chồng mình ngoại tình. Họ để nỗi sợ hãi, tức giận, tổn thương hoặc mong muốn trả thù buộc họ phải làm những điều mà sau này họ hối tiếc. Và không phải ai cũng kiên nhẫn đợi chồng quay về để làm lại từ đầu, nhất là khi anh chồng "được đằng chân lân đằng đầu". Lúc đó đàn ông không còn cơ hội để mà hối hận.

Azwa Shamsudin và chồng kết hôn ba năm nhưng chưa có con. Người chồng nói rằng anh ta chưa sẵn sàng làm cha dù có điều kiện tài chính ổn định và làm việc tại nhà. Thỉnh thoảng mẹ chồng cũng nhắc nhở cô không nên ép buộc chồng làm điều gì đó chỉ vì cô có thu nhập cao.

Vợ có đai đen Taekwondo, chồng vẫn dám đi ngoại tình và cái kết - 1

Azwa Shamsudin - Ảnh: Twitter.

Trong 3 năm kết hôn, cô thừa nhận giữa 2 vợ chồng cũng có nhiều vấn đề nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô bắt đầu nghe thấy tin đồn chồng mình đang quan hệ với người phụ nữ khác. Cô vẫn nhẹ nhàng với chồng.

Thỉnh thoảng cô hỏi về chuyện này thì người chồng đã một mực khẳng định mình vô tội. Cho đến một ngày, cô thấy chồng mình không mảnh vải trên người đang nằm trên giường trong nhà mình với một người phụ nữ khác.

Azwa Shamsudin vô cùng tức giận, tuy nhiên, thay vì lao vào đánh cô bồ nhí, người vợ đã ra tay trừng trị gã chồng bội bạc. Kết cục, anh ta bị gãy xương chày và xương hàm. Người chồng không ngờ rằng cô vợ sở hữu đai đen Taekwondo.

Sau sự việc, người vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, tất cả tài sản của họ đều đứng tên người vợ và tiến hành thủ tục ly hôn.

Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi hành động dũng cảm và dứt khoát của người vợ, không lưu luyến người chồng đã phản bội mình. Họ khen người vợ thật cao tay và sáng suốt khi để anh chồng nhận được bài học thích đáng, dứt bỏ kẻ không xứng đáng mà vẫn bảo đảm được tài sản của mình.

Những lý do thúc đẩy đàn ông ngoại tình

 1. Tình cũ không rủ cũng tới

Ngoại tình với ''người cũ'' là điều dễ xảy ra nhất ngay khi đàn ông có cơ hội. Theo chuyên gia tâm lý, tiềm thức con người thường có xu hướng nhớ lại những kỷ niệm đẹp và xóa bỏ đi phần ký ức tiêu cực để bảo vệ bản thân khỏi vết thương lòng. Đàn ông ngoại tình với người cũ để tìm lại cảm giác ngọt ngào, quen thuộc đã đánh mất mà quên đi những đau khổ họ đã từng gây ra cho mình.

2. Tìm kiếm những cảm giác không thể tìm thấy ở bạn đời

Rất nhiều người đàn ông chọn nhân tình không đẹp, không giỏi bằng vợ. Tuy nhiên, sự thật là anh ta bị thu hút bởi những cô gái sở hữu những đặc điểm tính cách mà vợ anh ta không có.

Ví dụ, người vợ của anh ta ở nhà hay lớn tiếng ồn ào, tính khí mạnh mẽ, xốc vác. Thế nên, "cô gái ngoài luồng" mà anh ta chọn là một phụ nữ dịu dàng, kín đáo. Đối với anh ta, đó là một loại cảm giác mới mẻ chưa từng cảm nhận thấy. Nhất là khi mọi sự tươi mới đã qua đi, ngoại hôn với những điều mới mẻ tạo thành một sức cám dỗ khó lòng nào cưỡng lại.

Việc có bồ nhí chính là việc thực thi bằng hành động những phác thảo mà anh ta vẽ ra về một người bạn đời hoàn hảo trong tâm trí.

3. Muốn thoát ra khỏi mối quan hệ hiện tại

Tiến sĩ Kristen Mark, chuyên gia sức khỏe tình dục tại Đại học Kentucky cho biết, một trong những lý do khiến đàn ông ngoại tình là vì muốn dùng điều đó làm động lực để thay đổi và thoát ra khỏi mối quan hệ hôn nhân đang bế tắc mà họ không có can đảm để đối mặt với nửa kia của mình để cùng giải quyết.

4. Sự kích thích và hấp dẫn của "trái cấm"

Đạo đức cũng như luật pháp không chấp nhận việc quan hệ ngoài hôn nhân. Trong khi đây là một hành vi bị lên án, cảm giác lén lút lại gây ra sự kích thích đặc biệt. Hôn nhân đôi khi được ví giống như một cái lồng, gông cùm hạn chế sự tự do, vậy nên cảm giác xổ lồng sẽ tạo cho người đàn ông cảm giác thoải mái tức thời mà anh ta mong muốn.

5. Nhu cầu không được đáp ứng

Không chỉ là nhu cầu về tình dục, trong cuộc sống còn rất nhiều điều nhỏ nhặt nhưng không diễn ra theo đúng mong muốn của người đàn ông. Những điều này tích tụ lại theo thời gian khiến họ trở nên bất mãn. Đàn ông có thể cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi và nghĩ rằng ''đã quá lâu rồi cô ấy không cười đùa cùng mình'' nhưng người tình của họ lại làm được điều đó.

6. Vợ chồng trục trặc

Cuộc sống hôn nhân hiện đại chịu nhiều áp lực và mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình chung sống có thể khiến vợ chồng trở nên ít giao tiếp. Mặc dù cả hai đều có những khuyết điểm riêng, nhưng khi một trong hai phía không còn đủ bao dung để tha thứ cho nhau, thì tình cảm vợ chồng càng phai nhạt. Đây là lý do mà nhiều người bắt đầu tìm đến các mối quan hệ mới không bị ràng buộc bởi những áp lực này. Lý do dẫn đến sự không chung thủy của người đàn ông có vợ liên quan mật thiết đến sự thay đổi hoàn cảnh sống như thay đổi công việc, thay đổi vị trí, chức vụ, xa cách vợ...