Lạt mềm buộc chặt

(Dân trí) - Là phụ nữ, bạn lúc nào cũng băn khoăn làm thế nào để giữ được hạnh phúc, làm sao cho tình yêu mãi thắm nồng, làm sao luôn có chàng bên cạnh. Những gợi ý sau mang đến câu trả lời cho bạn.

Kiểm soát từ xa

 

“Để cho chúng tôi thở!”. Ông chồng nào cũng luôn than phiền như vậy khi bị vợ quản lý chặt từ vấn đề tài chính đến đường đi lối về.

 

Đàn ông càng bị phong toả thì càng đề cao cảnh giác và tìm cách “vượt rào”. Vì vậy để quản lý được chàng bạn nên tìm cách điều khiển từ xa thay vì trực tiếp can thiệp.

 

Đánh du kích, không đánh phủ đầu

 

Công nhận rằng không nghi ngờ đôi khi đồng nghĩa với chủ quan. Nhưng khi nghi ngờ, bạn thường không kiềm chế được cơn giận và mất kiểm soát trong hành động và lời nói. Thật kém khôn ngoan.

 

Hãy kiểm tra sự nghi ngờ của mình trước rồi mới lên tiếng để không bị rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi nghi oan cho chàng.

 

Đừng khăng khăng đòi kiểm soát tin nhắn và điện thoại của chàng (hãy khéo léo kiểm tra khi chàng để quên điện thoại hoặc những lúc chàng không biết!).

 

Nhớ đọc kỹ các tin nhắn, tránh những nhầm lẫn tai hại như “sang đây, em nhờ anh” thành “sáng dậy, em nhớ anh”.

 

Nhưng cách kiểm soát này chỉ nên thực hiện khi bạn nhận thấy đầy đủ dấu hiệu nghi vấn, chỉ còn thiếu chứng cứ. Vì trên hết bạn phải biết tin tưởng và tôn trọng những chuyện riêng tư của chàng.

 

Tôn trọng khoảng trời riêng

 

Hai con người, hai cá tính, hai suy nghĩ khác nhau nên việc chàng có những hành động khác bạn là chuyện bình thường. Hãy biết lắng nghe và chấp nhận.

 

Để chàng có khoảng không gian của riêng mình thay vì tìm cách len lỏi vào trong từng suy nghĩ, giấc ngủ của chàng.

 

Chàng có công việc, bạn bè, sở thích, mối quan tâm riêng. Hãy cùng chia sẻ thay vì áp đặt và tìm cách thay đổi chàng. Nếu bạn không thích tham gia, hãy là người đứng sau và cổ vũ chàng, bạn nhé.

Đừng bao bọc chàng trong sự quan tâm và tình yêu của riêng bạn. Bạn bè, bố mẹ và những người thân cũng là những chỗ dựa tình cảm lớn cho chàng. Hãy giúp chàng xích gần với mọi người để xây đắp, thắt chặt các mối quan hệ.

 

Đừng vì chàng mà từ bỏ giấc mơ, sở thích của riêng mình. Hãy thể hiện cho chàng thấy, chàng không phải là 100% cuộc sống của bạn, chỉ chiếm phần lớn nhất thôi.

 

Đôi khi hãy cho chàng ngơi nghỉ để bạn theo đuổi những phút giây riêng tư bên bạn bè, người thân, tham gia các hoạt động chung của cơ quan. Thời gian xa nhau sẽ làm chàng phải nhớ đến bạn.

 

“Nhu thắng cương”, vì vậy sự khéo léo chính là thứ vũ khí lợi hại nhất khiến chàng tình nguyện ở bên bạn.

 

Hải Yến

(Tổng hợp)