Con trai 20 năm làm đi làm lại một chuyện chỉ để vui lòng mẹ già

Chỉ để làm mẹ vui, anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Trong một video được đăng trên trang Pear Video, người đàn ông ngũ tuần người Trung Quốc lái chiếc xe ba bánh còn mẹ già nằm nghỉ ngơi ở phía sau. Sau đó, ông dừng xe lại, bón thức ăn rồi xoa bóp chân tay cho mẹ trong khi mặc trên người bộ đồ xường xám in hoa văn xanh và trắng.

Con trai 20 năm làm đi làm lại một chuyện chỉ để vui lòng mẹ già - 1

Người đàn ông và mẹ sống trên chiếc xe ba bánh.

Người đàn ông cho biết đã mặc quần áo như thế này trong suốt hai thập kỷ qua kể từ khi chị gái ông qua đời. Mẹ ông đã phải chịu cú sốc tinh thần lớn khi mất đi con gái. Để giúp bà cảm thấy đỡ hơn, người con trai bắt đầu ăn mặc như phụ nữ để mẹ nghĩ rằng con gái của mình vẫn còn sống.

Sau khi thấy mẹ quá vui mừng vì việc này, người đàn ông tự biết rằng mình không thể quay lại mặc quần áo như một người đàn ông được nữa. Hiện tại, ông nói ông thậm chí không có quần áo nam giới.

Để kiếm tiền nuôi mẹ, ông thổi sáo trên phố. Người đàn ông này cũng chưa bao giờ lập gia đình và cuộc sống chỉ xoay quanh mẹ. Ông cho biết không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về trang phục của mình.

Cách dạy con quyết định một đứa trẻ lớn lên có hiếu thảo hay không

Nếu không muốn con mình lớn lên trở thành một người bất hiếu, ngay từ nhỏ bố mẹ cần phải kiên trì dạy dỗ thông qua những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây là một số kinh nghiệm giáo dục con cái trở thành một người hiếu thảo, bố mẹ có thể tham khảo.

1. Bố mẹ là tấm gương để con cái noi theo

Khi trở thành cha mẹ, bạn cần phải chú ý tới những gì mình nói và làm. Trẻ con rất hay bắt chước những gì người lớn làm.

Ví dụ, cô Lý không sống cùng với mẹ chồng nhưng mỗi khi rảnh rỗi hay vào cuối tuần, cô đều mua món ngon mang tới nhà mẹ chồng. Mỗi lần như vậy, cô đều đưa con gái đi cùng.

Những lúc như thế, ông bà được gặp cháu, gia đình cũng thêm khắng khít, thương yêu nhau nhiều hơn. Con gái cô Lý thấy mẹ mình đối xử tốt với ông bà nội đã tự nhủ sau này bản thân cũng đối xử như vậy với bố mẹ.

Cứ vài ngày, cô Lý cũng gọi điện về quê hỏi thăm tình hình của bố mẹ ruột, thỉnh thoảng còn gửi tiền và quà. Mặc dù không thường xuyên đưa cháu về thăm ông bà ngoại nhưng con gái cô Lý rất yêu quý ông bà ngoại.

Chính vì những hành động quan tâm nhỏ thường ngày như vậy, con gái cô Lý giờ đây rất mực hiếu thuận, biết kính trọng và quan tâm tới người lớn tuổi.

Con trai 20 năm làm đi làm lại một chuyện chỉ để vui lòng mẹ già - 2

Ảnh minh họa.

2. Trao cho con tình yêu thương

Không có cách nào khác để có được tình yêu thương từ con cái là trao đi tình yêu. Con cái cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ dành cho mình.

Khi chúng trưởng thành, cha mẹ nên sử dụng ngôn ngữ tình yêu phù hợp với chúng. Con có mắc lỗi sai, cha mẹ không nên sử dụng lời nói nặng nề tiêu cực. Thay vì chỉ trích hãy nhẹ nhàng khuyên bảo để con thấy được lỗi sai của mình và sửa chữa.

 3. Nghĩ cho người khác

Con trẻ thường có tâm lý mình là số một. Do đó, bạn hãy dạy con biết cách cân bằng nhu cầu của bản thân với nhu cầu của người khác. Chẳng hạn khi chơi đá bóng, trẻ biết chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Bạn dạy con trẻ biết lắng nghe lời khuyên của cha mẹ và luôn yêu cầu con sống có nhân cách, cụ thể như biết tôn trọng lời hứa với người khác, dù những việc thế này đôi lúc làm cho trẻ cảm thấy rất phiền.

Trước khi con nghỉ chơi với một người bạn, bạn khuyến khích trẻ nghĩ cho bạn mình và tự hỏi liệu bản thân trẻ đã là một người bạn tốt hay chưa? Sau đó, bạn giúp con trẻ nhìn ra bản chất sự việc để giải quyết.

4. Dạy con cái cách chia sẻ

Không ít bố mẹ cảm thấy phiền muộn khi con mình ích kỷ, không biết chia sẻ với người khác. Điều này phản ánh phần nào giáo dục gia đình đứa trẻ đó, bởi suy cho cùng khi một đứa trẻ mới sinh ra, chúng như một tờ giấy trắng, việc tô vẽ, định hình tính cách của bố mẹ cực kỳ quan trọng.

Bố mẹ cần phải dạy con mình cách chia sẻ với người khác. Ví dụ, khi trẻ nhìn thấy đĩa trái cây yêu thích, chúng muốn giữ lấy ăn một mình. Lúc này, bố mẹ cần phải nói cho trẻ hiểu chúng không được làm như vậy, nên chia cho mọi người cùng ăn, có như thế mới được yêu mến.

5. Không cưng chiều con cái quá mức

Là bố mẹ, dù yêu thương con cái đến mấy cũng không nên chiều chuộng quá mức. Điều quan trọng nhất là bố mẹ cần phải rèn luyện cho con mình tự làm những gì trong khả năng của chúng.

Chẳng hạn như khi đến tuổi đi học mẫu giáo, trẻ có thể tự mặc quần áo, tự mang giày dép, tự xúc ăn… Đây đều là những khả năng cơ bản tự chăm sóc mình mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều cần học. Dù sao đi chăng nữa, đứa trẻ nào cũng lớn dần, bố mẹ không thể ở bên cạnh con cái mãi mãi.

Nếu bố mẹ cứ làm thay con cái nhiều, về lâu dài chúng sẽ cảm thấy những điều này rất phiền phức hoặc lúc nào cũng ỷ lại vào bố mẹ.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn