Chàng lùn 76 cm đính hôn sau 5 năm nhờ chính quyền tìm vợ

Trà Xanh

(Dân trí) - Azeem Mansuri cao 76 cm nhờ cảnh sát giúp mình tìm một cô dâu và cuối cùng đã được đính hôn sau 5 năm tìm kiếm.

Chàng lùn 76 cm đính hôn sau 5 năm nhờ chính quyền tìm vợ - 1
Azeem Mansuri và vị hôn thê BusharaAzeem Mansuri

Azeem Mansuri, 26 tuổi, đến từ Kairana, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cuối cùng cũng đính hôn sau khi bị một số gia đình có con gái từ chối lời cầu hôn suốt 5 năm qua vì chiều cao vỏn vẹn 76 cm.

Azeem Mansuri bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi một video quay cảnh anh nhờ cảnh sát giúp tìm vợ trước xuất hiện trên mạng. Thế rồi sau tất cả, Azeem đã được đính hôn vào tháng trước.

Azeem gặp Bushara cao 91 cm, một sinh viên năm nhất chuyên ngành thương mại đến từ thành phố Hapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 31/3. Sau khi gặp gỡ, hai người đã nhanh chóng đính hôn và dự định sẽ kết hôn vào năm sau.

Azeem - sinh viên bỏ học làm việc tại một cửa hàng mỹ phẩm - đã gặp cựu thống đốc bang Uttar Pradesh là Akhilesh Yadav vào tháng 5/2019 và yêu cầu chính quyền giúp mình tìm kiếm một người bạn đời. Tám tháng trước, Azeem cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ thẩm phán thành phố Kairana và sau đó, anh còn viết thư cho người đứng đầu cơ quan hành pháp bang Uttar Pradesh là Yogi Adityanath. Khi không nhận được phản hồi từ họ, anh đến gặp cảnh sát vào tháng trước.

Cảnh sát nói với Azeem rằng họ sẽ xem có thể làm những gì và rồi một video quay cảnh chàng trai 26 tuổi yêu cầu cảnh sát giúp đỡ đã được lan truyền trên mạng. Kể từ đó, nhiều cô gái ngỏ lời cầu hôn với Azeem.

Gia đình của Bushara là một trong số đó. Sau khi xem video, họ đã đến thăm gia đình Azeem và thảo luận về việc kết hôn.

"Tôi đã đính hôn với Azeem Mansuri vào thứ Tư tuần trước. Chúng tôi sẽ kết hôn sau một năm nữa. Chị gái Zoya của tôi đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

Tôi đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành thương mại. Tôi sống trong một gia đình có hai chị em. Chúng tôi cũng đang tìm một người đàn ông cho chị gái tôi. Chị ấy và tôi sẽ cùng kết hôn sau một năm nữa. Tôi rất hạnh phúc", Bushara nói với phóng viên ABP.