4 thời điểm nếu đàn ông "đòi", có thể gây hại cho tử cung phụ nữ

Hải Đường

(Dân trí) - Cơ thể phụ nữ mỏng manh, nhạy cảm, đặc biệt là vùng kín rất dễ bị tổn thương trước sự đe dọa của các loại vi khuẩn, vi rút.

Bởi vậy bạn nên học cách từ chối sự đòi hỏi của đàn ông ở 4 thời điểm sau để bảo vệ sức khỏe của chính mình. 

"Cậu nhỏ" chưa vệ sinh sạch sẽ

Trong hoàn cảnh bình thường, phụ nữ đều đã được học và biết cách chăm sóc vệ sinh cơ thể. Nhưng trong điều kiện cuộc "giao ban" đang được tiến hành, sự trao đổi chất dịch giữa hai bên chắc chắn sẽ xảy ra, nếu đối tác nam không chú ý đến việc vệ sinh "cậu nhỏ" một cách nghiêm túc thì việc lây truyền vi khuẩn, vi rút cho nữ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Một khi "cô bé" bị viêm nhiễm sẽ dẫn đến có mùi hôi, ra dịch âm đạo bất thường, thậm chí có thể gây tổn thương cho tử cung.

Trong thời kỳ "đèn đỏ"

"Đèn đỏ thì chớ có đi", đó là một quy tắc đúng trong giao thông, đúng cả trong chuyện sinh hoạt vợ chồng.

4 thời điểm nếu đàn ông đòi, có thể gây hại cho tử cung phụ nữ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trong thời kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung của phụ nữ bong tróc theo chu kỳ, hệ thống miễn dịch của cơ thể suy yếu, đây là thời kỳ nguy hiểm nhất để lây nhiễm các bệnh phụ khoa.

Đòi hỏi "giao ban" vào thời điểm này dễ đẩy bạn tình nữ vào nguy cơ viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung và các bệnh phụ khoa khác.

Trong thời kỳ hậu sản

Vừa mới sinh con, phụ nữ có thể trạng yếu, tử cung phục hồi chậm do tổn thương trong quá trình sinh nở. Do đó, các bác sĩ sẽ khuyến cáo chị em nên cân nhắc giao hợp sau 42 ngày kể từ lúc sinh con (hoặc lâu hơn) để tử cung hồi phục và lành vết thương.

Nếu nam giới vội vàng quan hệ tình dục sau khi vợ sinh con có thể dẫn đến viêm nhiễm, nhiễm trùng vết thương của người phụ nữ, rất có hại cho tử cung, thậm chí gây ra bệnh vùng kín không chữa được suốt đời.

Quan hệ tình dục không an toàn

Ai cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của việc nạo phá thai nhiều lần, đây cũng là tổn thương nghiêm trọng nhất đối với tử cung của nữ giới.

Sảy thai/nạo phá thai sẽ gây ra những tổn thương không thể khắc phục được ở tử cung, làm cho thành tử cung mỏng hơn, khiến cho việc làm tổ của trứng đã thụ tinh trở nên khó khăn hơn.

Nếu số lần sảy thai vượt quá 3 lần, xác suất sảy thai theo thói quen sẽ tăng lên theo cấp số nhân, khả năng mang thai và sinh con thành công giảm đi rất nhiều, khả năng miễn dịch của bản thân cũng suy giảm, chức năng thể chất suy giảm, phụ nữ có nguy cơ dễ mắc nhiều bệnh hơn.

Bởi vậy, dù yêu đến mấy, phụ nữ cũng đừng từ bỏ ý thức bảo vệ bản thân, nhắm mắt đồng ý quan hệ tình dục không an toàn, không có biện pháp bảo vệ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Đừng đơn giản nghĩ rằng cứ nạo hút là xong.

Quan hệ tình dục là chuyện sung sướng của đôi bên nhưng hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn để lại lên phụ nữ lớn hơn nam giới nên trong những thời điểm cần thiết, chị em cần biết kiên quyết từ chối, không thỏa hiệp, không đùa giỡn với sức khỏe của chính mình.

Theo www.sohu.com