Chương trình đào tạo doanh nhân theo mô hình Quân đội khai giảng khóa 2

Business One là chương trình đào tạo doanh nhân, chuyên ngành quản trị kinh doanh được hợp tác triển khai bởi Học viện CEO Việt Nam và trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội với mô hình giáo dục thực tiễn được top 20 trường Đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng.

Chương trình Business One bắt đầu tuyển sinh từ năm 2016, sau thành công của khóa 1, số lượng học viên đăng ký tham gia ngày càng đông đảo. Trong năm 2017, chương trình Business One vẫn liên tục tuyển sinh với mong muốn mang đến nhiều hơn nữa cơ hội cho học sinh, sinh viên tham gia vào chương trình học thực tiễn, trở thành doanh nhân toàn diện. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên và phụ huynh: xu hướng học để ra trường có việc làm dần thay thế xu hướng học để có bằng đại học mà vẫn thất nghiệp.

Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam từng chia sẻ: “Việc học cuối cùng là để có việc làm và thu nhập, và chúng tôi đã tạo ra một thế hệ tự lập ngay từ 19 tuổi”.

Trong lễ khai giảng chương trình đào tạo Business One khóa 2 vào ngày 20/7.Chương trình có sự tham gia của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đại điện tập đoàn CEO Việt Nam cùng đông đảo của các vị khách mời, sinh viên và các bậc phụ huynh.

Các vị phụ huynh, học viên cùng đại diện doanh nghiệp và các bên liên quan đến đông đủ tham gia lễ khai giảng.
Các vị phụ huynh, học viên cùng đại diện doanh nghiệp và các bên liên quan đến đông đủ tham gia lễ khai giảng.

Ông Ngô Minh Tuấn đại diện cho tập đoàn CEO Việt Nam phát biểu, xu hướng xã hội hiện giờ đã thay đổi, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng và thực tiễn. Vì vậy hiện nay có hàng vạn sinh viên thất nghiệp vì quá chú ý vào tiêu chí bằng cấp mà quên đi các yếu tố cần thiết như kỷ luật bản thân, năng lực làm việc thật, để hội nhập.

Từ đó Business One - chương trình đào tạo doanh nhân theo mô hình quân đội đầu tiên tại Việt Nam đã ra đời để đón đầu xu thế, phục vụ cho nền kinh tế tư nhân.

Lộ trình học tập Business One được xây dựng trong 3 năm học với 4 ưu điểm nổi bật:

• Rèn luyện bản thân theo môi trường quân đội tạo thói quen làm việc chủ động và có kỷ luật bản thân

• Thực hành kiến thức thực tiễn với các giờ học chia sẻ từ các doanh nhân thành đạt, đi làm ngay từ năm thứ 2 với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Giáo dục kỹ năng hội nhập quốc tế như đào tạo kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng hòa nhập cộng đồng doanh nhân, kỹ năng thuyết trình tước đám đông, kỹ năng lái xe ô tô, chơi ghi-ta, khiêu vũ, văn hóa doanh nghiệp,...

• Đào tạo kiến thức căn bản, được nhận bằng cao đẳng chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh và liên thông lên đại học nếu muốn.

Theo ông, nếu kiến thức dù cao siêu đến mấy nhưng không có kỹ năng, không biết quan sát thế giới quan xung quanh mình để khiến kiến thức trở nên có ích, thì sớm muộn chúng cũng trở nên vô dụng. Hơn nữa, rèn luyện là một việc rất quan trọng đối với các sinh viên, vốn dĩ nếu trong quá trình học tập ở trường, sự rèn luyện tạo nên khó khăn, để đến giai đoạn làm việc, bước ra khỏi môi trường học tập sẽ dễ dàng thích nghi hơn.

Ông Ngô Minh Tuấn Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam - người sáng lập chương trình Business One chia sẻ tại buổi khai giảng.
Ông Ngô Minh Tuấn Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam - người sáng lập chương trình Business One chia sẻ tại buổi khai giảng.

Qua đây ông cũng thay mặt tập đoàn CEO Việt Nam cảm ơn toàn bộ các vị phụ huynh đã gửi gắm con em của mình cho chương trình học Business One, những người dũng cảm tiên phong đi đầu trong xu thế giáo dục thời đại mới.

Đại diện cho trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, TS. Hà Xuân Quang bày tỏ niềm cảm kích và sự vui mừng vì sự hợp tác thành công giữa nhà trường và tập đoàn CEO Việt Nam trong khóa 1. Kỳ vọng trong khóa 2 sẽ có những bước tiến mới trong quá trình đào tạo

Trên cương vị là một người làm giáo dục, ông chia sẻ rằng, các bậc phụ huynh hoàn toàn đúng đắn khi gửi gắm con em của mình vào chương trình đào tạo Business One. Theo ông, qua kết quả của khóa 1 và qua đối chiều giữa các sinh viên tham gia chương trình đối với các sinh viên đại trà khác, thì kết quả hoàn toàn khác biệt.

Ông nhấn mạnh, theo cách đào tạo cũ, sinh viên chỉ được học lý thuyết là chủ yếu và rất xa vời so với thực tế, đôi khi các chương trình học lại quá nhàn hạ, thiếu trải nghiệm. Bởi vậy sau tốt nghiệp và đi làm, sinh viên sẽ gặp phải tình trạng khó tìm việc khi kĩ năng, sự cọ xát thực tế là hầu như không có, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không thể nắm bắt được cơ hội nghề nghiệp.

Tại Business One, các sinh viên sẽ được tham gia vào một chương trình giáo dục kết hợp giữa mô hình đào tạo chuẩn của nhà nước và mô hình đào tạo thực tiễn được top 20 trường Đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng.


Ông Ngô Minh Tuấn và thầy Hà Xuân Quang đánh trống khai giảng, chính thức bắt đầu chương trình Business One khóa 2.

Ông Ngô Minh Tuấn và thầy Hà Xuân Quang đánh trống khai giảng, chính thức bắt đầu chương trình Business One khóa 2.

Kết thúc chương trình, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc điều hành dự án Business One đã lên đọc cam kết về chất lượng đào tạo, môi trường sống và kết quả đầu ra của chương trình Busness One.


Tập thể học viên Business One khóa 2 hào hứng bắt đầu năm học mới.

Tập thể học viên Business One khóa 2 hào hứng bắt đầu năm học mới.

Chương trình Business One hi vọng mang đến nhiều hơn nữa những cơ hội cho các bạn trẻ tham gia chương trình đào tạo doanh nhân thực tiễn. Hứa hẹn một năm học thành công cho cả thầy và trò chương trình Business One.

Thông tin chi tiết về chương trình, tham khảo thêm tại đây