Kỳ án giữa thủ đô: Phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật Quốc hội chuyển đơn của bị cáo đến Chánh án TAND Tối cao!Đại biểu Quốc hội khóa XIV Trần Thị Dung - Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội vừa có giấy báo tin cho biết đã nhận được đơn của 2 bị cáo Quản Đắc Quý, Quản Đắc Thúy trong vụ án khởi tố xong 14 năm mới đưa vụ án ra xét xử tại Hoài Đức (Hà Nội), đồng thời cho biết đã chuyển đơn đến Chánh án TAND Tối cao.
Đề nghị sớm sửa quy định F0 phải xin giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểmỦy ban Pháp luật Quốc hội vừa có báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đề nghị sớm sửa quy định người lao động mắc Covid-19 phải xin giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm.
Đặt tên quá dài không ảnh hưởng gì đến xã hộiỦy ban Pháp luật Quốc hội tán thành với quy định hạn chế việc đặt tên trong trường hợp gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
Chưa siết quy định đặt tên con "đúng thuần phong mỹ tục"Trước đề nghị quy định nguyên tắc đặt tên cho con để phù hợp văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Bộ luật dân sự.
Hà Nội tiếp tục kiến nghị phạt nặng vi phạm giao thôngUBND Hà Nội vừa cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2012, xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người. Hà Nội kiến nghị Ủy ban Pháp luật Quốc hội tăng mức xử phạt đối tượng vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…
Muốn chống tham nhũng phải có “bàn tay sạch”Hôm nay 31/10, vấn đề phòng chống tham nhũng sẽ được Quốc hội đưa ra “mổ xẻ”. Ông Trần Ngọc Đường - ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, cơ quan thẩm tra báo cáo của Chính phủ - khẳng định: Không trong sạch khó chống tham nhũng!
Cuộc đua mới: Phí đuổi theo Đường?Giải trình của Bộ trưởng Đinh La Thăng trước Ủy ban Pháp luật Quốc hội một lần nữa lại khiến các diễn đàn “dậy sóng”. Chủ yếu là do cách trả lời chưa đi thẳng vào vấn đề và lập luận xem ra vẫn còn khoảng cách quá xa so với thực tế cuộc sống…
Tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn" có nguyên nhân từ quy định pháp luậtYêu cầu tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn" có nguyên nhân từ quy định pháp luật, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp.
Nghiên cứu sửa một số điều của Hiến pháp liên quan đến tổ chức bộ máyĐể triển khai các Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Xây dựng luật để ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhânNhận định hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết.
Hà Nam phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDPTỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2030, đóng góp bình quân của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%. Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP.
Bỏ cấp huyện, cấp tỉnh, xã cần được phân quyền để mạnh hơnVề chủ trương không tổ chức chính quyền cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị, chuyên gia tổ chức bộ máy nêu bài toán về năng lực chính quyền cơ sở.