Nhiễm độc thạch tín từ nguyên nhân không ngờNgười đàn ông nhập viện với chẩn đoán ung thư tế bào gai, vảy nến, theo dõi nhiễm độc asen mạn tính. Nguyên nhân có thể do sử dụng nước giếng khoan và uống thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều năm.
Nhiễm độc thạch tín gây ung thư da từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốcNhiều bệnh nhân bị ung thư tế bào gai do nhiễm độc thạch tín nhưng không hay biết. Nguyên nhân theo các bác sĩ có thể do độc tố tích tụ nhiều năm từ nguồn nước, thuốc điều trị hoặc mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Sốc: Phát hiện ung thư da vì nhiễm độc thạch tínXuất hiện các nốt nhỏ dày sừng lòng bàn tay chân chỉ vài mm, cảm giác sờ vào thô ráp không gây khó chịu, người đàn ông chủ quan không đi khám. Ông ngỡ ngàng khi được chẩn đoán ung thư da.
Nhiều người dân nhiễm độc thạch tínThực trạng nước nhiễm asen (thạch tín) ở nước ta hiện vẫn ở mức báo động, đặc biệt ở hai khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, tại nhiều địa phương có tới 80% số hộ dân dùng nước giếng khoan trong sinh hoạt.
Axit folic có thể giải độc thạch tín trong máuAxit folic, một loại vitamin rất sẵn trong rau lá xanh, có thể “loại bỏ” được thạch tín trong huyết mạch những người bị nhiễm độc chất này từ nước ngầm, một nghiên cứu mới đây tại Bangladesh cho thấy.
Bộ sưu tập “độc thạch" biết nói của cụ ông 87 tuổi ở Ninh BìnhNhững khối đá “vô tri vô giác” tưởng chừng bỏ đi, tuy nhiên qua mắt nhìn của cụ nghệ nhân Nguyễn Xuân Lương (87 tuổi) chúng trở thành những con vật, biểu tượng sinh động căng tràn sức sống.
Tử vong vì uống thuốc đông y chứa thạch tín, thủy ngânSử dụng thuốc đông y để điều trị suy giãn tĩnh mạch, bệnh nhân đã tử vong vì nhiễm độc thạch tín và thủy ngân. Hai loại chất độc hại trên cũng khiến một bệnh nhân khác suýt mất mạng vì thầy lang bắt uống 120 viên thuốc đông y mỗi ngày.
20 triệu người Trung Quốc có nguy cơ nhiễm thạch tínCác nhà khoa học Thụy Sĩ và Trung Quốc ngày 22/8 cảnh báo hiện có gần 20 triệu người trên khắp Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị nhiễm độc do sử dụng nước ngầm nhiễm thạch tín. Những khu vực có nguy cơ bị nhiễm độc thạch tín cao là Tân Cương, Nội Mông, Hà Nam, Sơn Đông và tỉnh Giang Tô.
Cái chết của Napoleon Bonaparte: bí ẩn đã sáng tỏNgày 5/5/1821, vị hoàng đế một thời uy chấn Châu âu trút hơi thở cuối cùng trên hòn đảo St. Helena hoang vắng. Hàng trăm năm nay người ta đồn ngài chết bị vì bị đầu độc thạch tín, tuy nhiên nghiên cứu mới nhất của giới khoa học Mỹ lại khẳng định điều khác hẳn.
Bí ẩn cuối cùng về Hoàng đế NapoleonCác thành viên Hội Napoleon quốc tế SNI không ngừng thắc mắc vì sao hoàng đế Napoléon đệ nhất lại ra đi ở tuổi 52. Các nhà khoa học cũng tích cực tham gia “giải mã” một trong những bí mật lớn nhất của nhân vật lịch sử lừng danh thế giới này với vật chứng là tóc của Napoléon chứa chất độc thạch tín.
Bác sĩ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Y tế: Hơn 30 năm tự khám bệnh, chống laoGiữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch vẫn hơn 30 năm bền bỉ bên giường bệnh lao, phục vụ sức khỏe nhân dân.
Chất độc bị "khai tử" len lỏi trong nha khoa nguy hiểm như thế nào?Chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng trái phép thạch tín trong điều trị tủy có thể gây hoại tử mô, lộ xương và nguy cơ ngộ độc cho bệnh nhân.