Rác thải sinh hoạt không phân loại có thể bị từ chối tiếp nhậnCông nhân môi trường có thể từ chối tiếp nhận chất thải không phân loại, không sử dụng bao bì, thùng chứa theo quy định của chính quyền địa phương.
Luật sư nêu quan điểm về vụ đoàn xe "ăn bùn thải" ở Đà NẵngCần xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu cũng như các cá nhân có vai trò gì trong việc đổ bùn thải ra môi trường không đúng quy định ở Đà Nẵng để xác định được trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Kỳ 1: Bãi rác lộ thiên đe dọa vùng nuôi rươi ở Hải PhòngMột bãi rác sinh hoạt lộ thiên hơn 5.000 tấn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) chất cao như núi đang là mối lo lắng thường trực của người dân địa phương, đe dọa nghiêm trọng các ruộng nuôi rươi gần đó.
Kỳ 2: Chính quyền nói một đằng, doanh nghiệp làm một nẻoMặc dù chính quyền huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nói, đơn vị được giao xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn chỉ được đốt rác hữu cơ sau phân loại, nhưng thực tế đơn vị này vẫn đốt rác vô cơ độc hại.
Nhóm người đổ trộm hàng chục tấn rác thải gần quốc lộLực lượng chức năng ghi nhận hàng chục tấn rác nghi chất thải y tế do một nhóm người đổ trộm tại khu vực gần quốc lộ 14, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Nông.
Thái Nguyên: Hàng trăm tấn chất thải nguy hại trắng trợn đổ trộm vào nhà dân!Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ 233 tấn chất thải nguy hại do Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Dương Phạm vận chuyển, tập kết trái phép ngay cạnh sông Giang Tiên. Quá trình xử lý số chất thải nguy hại này khiến người dân vừa hoang mang vừa bức xúc.
Bắt tại trận tài xế chở cả xe tải rác đi đổ trộmNhiều ngày qua, dọc tuyến đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) xuất hiện tình trạng các xe tải đổ trộm hàng tấn chất thải, gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị và an toàn giao thông. Bức xúc trước tình trạng trên, người dân đã “mật phục” và bắt tại trận tài xế chở rác đi đổ trộm.
Mỏ đá bỏ hoang trở thành bãi rác thải nguy hại giữa lòng thành phốKhu hầm mỏ rộng hàng chục hecta, sâu hàng chục mét đã ngưng khai thác đá ở xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang trở thành nơi đổ trộm rác thải nguy hại. Hàng trăm tấn rác thải công nghiệp bị đổ trộm xuống đây khiến cho khu mỏ đá này ô nhiễm nghiêm trọng.
Truy tìm đối tượng đổ trộm lượng lớn rác thải y tế ra đườngChiều ngày 13/6, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, huyện vừa chỉ đạo các ngành chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải y tế ra đường trên địa bàn xã Phúc Trạch.
Tiêu hủy xong toàn hộ hơn 200 tấn chất thải nguy hại "tập kết" vào nhà dân tại Thái NguyênSau khi lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên bắt giữ 233 tấn chất thải nguy hại do Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Dương Phạm đổ trộm vào nhà dân, được sự cho phép của các cơ quan chức năng, Công ty môi trường đô thị Hùng Phát đã tiến hành xử lý xong toàn bộ số chất thải trên.
Đổ trộm chất thải nguy hại, đốt phi tang và dùng "đầu gấu" dọa dân sẽ bị xử lý ra sao?"Pháp luật quy định hình thức xử lý rất nghiêm khắc với các đối tượng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép. Mức phạt hành chính có thể lên tới cả tỷ đồng. Cùng đó, như người dân tố cáo có hiện tượng côn đồ, "đầu gấu" bảo kê đe dọa. Các đối tượng này có thể bị khởi tố về hành vi đe dọa giết người", luật sư Quách Thành Lực nhận định.
Vụ đổ trộm rác thải táo tợn tại Bắc Giang: Người dân tố có "đầu gấu" bảo kê?Rác thải công nghiệp được chở trên xe tải và đổ trộm nhiều lần trên địa bàn xã Tân Dĩnh, Lạng Giang (Bắc Giang). Điều đáng nói là trong đơn kêu cứu gửi UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lạng Giang, người dân bức xúc cho biết hết sức lo sợ do có tình trạng "đầu gấu", "xã hội đen" bảo kê.