Công an Bắc Ninh cảnh báo 2 thủ đoạn giả danh quân đội để lừa đảoCông an Bắc Ninh cho biết, để lừa đảo, các đối tượng còn mặc quân phục để gọi video khiến nạn nhân tin tưởng, mất cảnh giác.
Làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản để lừa đảoCác đối tượng gọi điện đến chủ cửa hàng thông báo đã chuyển khoản thành công, nhờ đặt cọc mua giúp một số hàng hóa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nam thanh niên giả danh facebook người nổi tiếng để lừa đảoNguyễn Quang Linh (23 tuổi, trú Hà Nội) đã mua loạt tài khoản facebook giả danh Bùi Xuân Huấn (một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội) làm dịch vụ cho vay tiền online để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bắt 2 đối tượng giả văn bản của UBND tỉnh để lừa đảoCần tiền tiêu xài, 2 đối tượng ở tỉnh Phú Yên đã làm giả các văn bản, quyết định của nhiều cơ quan tại tỉnh này để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
"Nổ" quen ngân hàng chính sách huyện để lừa đảo hơn 2 tỷ đồngVới thủ đoạn cần nguồn vốn cho tổ viên vay đáo hạn ngân hàng, Tiền lừa ông R. cho mình vay 27 lần với tổng số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Qua nhiều lần khắc phục, Tiền vẫn còn nợ hơn 2,1 tỷ đồng.
Nữ giám đốc lợi dụng "chuyến bay giải cứu" để lừa đảoKinh doanh thua lỗ, Trần Thị Hoàng Anh lập 2 công ty du lịch rồi lợi dụng "chuyến bay giải cứu" đưa người từ nước ngoài về Việt Nam để lừa đảo bán vé máy bay, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Giả danh phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa để lừa đảoCông an tỉnh Thanh Hóa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn, gọi điện đến các đơn vị để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang để lừa đảoNgày 4/1, Công an tỉnh Hậu Giang đăng tải thông báo về việc có đối tượng mạo danh Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để lừa đảo.
Tự nhận là cháu của lãnh đạo cấp tổng cục để lừa đảo hơn 7 tỷ đồngTrần Trung Kiên tự giới thiệu mình là cháu ruột của lãnh đạo Tổng cục kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo gần 10 bị hại với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảoTrần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
00:29Video sử dụng AI, ghép mặt và giọng luật sư để lừa đảoTội phạm công nghệ cao sử dụng AI, ghép mặt và giọng LS Trương Thanh Đức để lừa đảo
"Nổ" có nhiều quan hệ để lừa đảo tiền của người khuyết tậtNguyễn Văn Bằng tự nhận bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn, các trung tâm giám định, có thể liên hệ làm được thủ tục giám định y khoa, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.