Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IIHôm nay (18/4), tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, cùng 390 luật sư trên cả nước…
Ông Đỗ Ngọc Thịnh tái cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt NamĐại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đã bầu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu 5 Phó Chủ tịch.
Người phụ nữ ở TPHCM ngộ độc thuốc tê nguy kịch sau hút mỡ tại phòng khámSau khi hút mỡ vùng hông lưng và vùng cằm tại một phòng khám ở TPHCM, người phụ nữ bất ngờ co giật và hôn mê nặng. Các bác sĩ cấp cứu phát hiện bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam khóa mới. Tham dự Đại hội còn có 1.136 đại biểu chính thức.
Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mớiSau nửa năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục nhận được tín nhiệm cử giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Luật sư công nhận 0,5 lần lương cơ sở/buổi: Mức bồi dưỡng chưa tương xứngCho rằng quy định mức bồi dưỡng 0,5 lần mức lương cơ sở cho một buổi làm việc của luật sư công còn cơ học, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung cơ chế linh hoạt cho phép áp dụng mức cao hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội: MTTQ phải trở thành “tiếng lòng” của nhân dânTheo bà Nguyễn Thị Thanh, MTTQ phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.
Đồng phạm sát hại bé 4 tuổi, người mẹ có bị tước quyền giám hộ con?Theo luật sư, người mẹ có thể bị mất quyền đại diện theo pháp luật đối với con chưa thành niên. Quyền đại diện khi đó sẽ được chuyển cho người giám hộ theo quy định pháp luật.
Phản biện của MTTQ cần đánh trúng những vấn đề bức xúc, không né tránhTrong giai đoạn phát triển mới, các đại biểu nhấn mạnh MTTQ cần phát huy “vũ khí sắc bén” là giám sát và phản biện xã hội, trong đó đánh "trúng" và "đúng" những vấn đề xã hội và người dân bức xúc.
Khi triết học được đưa lên sân khấu giảng đườngVới chủ đề “Vai trò của triết học trong kỷ nguyên phát triển mới và nhận thức, hành động của sinh viên Việt Nam”, ngày 9/5, vòng chung kết Olympic triết học diễn ra tại Hà Nội.
Quốc hội họp đợt 2, chuẩn bị chốt nhiều quyết sách quan trọngViệc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giải pháp gỡ vướng cho dự án tồn đọng cùng với thông qua Luật Thủ đô sửa đổi và hàng chục dự án luật, nghị quyết, sắp được Quốc hội quyết định.
Chính thức thí điểm công chức, sĩ quan quân đội, công an làm luật sư côngChế định luật sư công sẽ được thí điểm tại 8 bộ và 10 địa phương. Luật sư công có thể là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, Công an, người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước.