Hải Phòng, Vĩnh Phúc "gặt" điểm Văn tốt nghiệp THPT cao nhất nướcNăm nay, top 3 địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất cả nước lần lượt là Hải Phòng, Vĩnh Phúc và Hà Nam.
Nữ sinh thủ khoa học sinh giỏi quốc gia từng đỗ trường cấp 3 chuyên ở NhậtNguyễn Phạm Bảo Châu, học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, là thủ khoa môn tiếng Nhật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026. Em từng đỗ trường chuyên ở Nhật trước khi về Việt Nam.
Nam sinh đạt chứng chỉ tiếng Nhật cực hiếmVới 180/180 điểm, Trần Tiến Đoàn, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, vừa xuất sắc đạt chứng chỉ N1 tiếng Nhật, chứng chỉ cao nhất của ngoại ngữ này khi em đang học lớp 11.
Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ còn 5 phương thức tuyển sinh đại học và 10 nguyện vọngChiều 28/1, Bộ GD&ĐT công bố một số điểm dự kiến điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học 2026.
Các nghệ sĩ múa "vượt nắng, thắng mưa" để làm phim điện ảnh về ngànhSắp tới, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam sẽ công chiếu "Huyền sử Việt", bộ phim đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển và lan tỏa nghệ thuật múa dân tộc trên nền tảng số.
18 thủ khoa thi học sinh giỏi quốc gia: Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầuHải Phòng và Đại học Quốc gia Hà Nội đều có 3 thủ khoa môn thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.
Thí sinh có IELTS "bay" mất lợi thế vì dự thảo mới của Bộ GD&ĐTDự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới được Bộ GD&ĐT đưa ra những điều chỉnh siết chặt việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, khiến "tấm vé vàng" IELTS không còn mang lại lợi thế áp đảo như trước.
Điểm sàn xét tuyển bằng học bạ: Cần thiết nhưng không nên áp dụng đột ngột!Quy định 16 điểm sàn, dù gây tranh cãi, là một liều thuốc đắng cần thiết cho căn bệnh thành tích. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này cần có lộ trình để các em học sinh và gia đình chuẩn bị.
Tai nạn lao động tăng, Hàn Quốc siết chuẩn tiếng Hàn với lao động ngoạiHàn Quốc nâng chuẩn tiếng Hàn, nhất là kỹ năng nói, với lao động visa E-9, sau khi nhiều doanh nghiệp phản ánh rào cản ngôn ngữ làm gia tăng tai nạn và khó khăn trong sản xuất.
Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027.
“Siết” tuyển sinh đại học bằng học bạ, Bộ GD&ĐT nói gì?Liên quan đến dự kiến "siết" tuyển sinh bằng học bạ, đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, điều này nhằm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào cho các trường.
19 tỉnh thành chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027Đến nay, đã có 19 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10. Hai tỉnh không thi mà tổ chức xét tuyển.