Thí sinh ăn chè đậu cả tuần trước kỳ thi vào lớp 10 TPHCM

(Dân trí) - Sáng 1/6, các thí sinh tại TPHCM chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên - môn ngữ văn - của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Con đi thi, cả nhà cùng "cầu vận may"

Có mặt tại điểm thi Trường THCS Lê Lai (phường Phú Định, TPHCM) từ 6h, Trần Đức Tâm Như, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Lê Lai, không giấu được sự hồi hộp trước giờ làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Nữ sinh cho biết suốt một tuần qua, ngày nào em cũng ăn chè đậu với mong muốn gặp nhiều may mắn trong kỳ thi chuyển cấp quan trọng.

Thí sinh ăn chè đậu cả tuần trước kỳ thi vào lớp 10 TPHCM - 1

Thí sinh giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước giờ phát đề môn ngữ văn (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Em và các bạn bắt đầu ôn tập từ đầu năm học. Quá trình ôn thi không quá áp lực vì gia đình luôn động viên, tạo điều kiện để em yên tâm học tập”, Như chia sẻ.

Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Văn Kiệt vì gần nhà, Như cho hay đã chuẩn bị thêm các nguyện vọng dự phòng nhưng vẫn khá tự tin với kết quả của mình. Riêng ở môn ngữ văn, em kỳ vọng có thể đạt trên 8 điểm.

Cũng mang theo những “bí quyết” cầu may riêng trước kỳ thi, Huỳnh Đăng Khôi, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Bình Đông, chia sẻ từ cuối tháng 4, sau khi kết thúc học kỳ II, gia đình thường xuyên nấu chè đậu cho em ăn. Theo Khôi, việc ăn chè vừa mang ý nghĩa cầu may, vừa giúp em bồi bổ sức khỏe trong giai đoạn ôn thi.

“Tối hôm qua khoảng 21h em đã đi ngủ, những ngày trước đó cũng chỉ khoảng 22h là đi ngủ. Em cố gắng không tạo áp lực cho bản thân”, nam sinh nói.

Khôi bộc bạch rằng gia đình không đặt nặng thành tích hay tạo áp lực về điểm số. Thay vào đó, bố mẹ luôn quan tâm, động viên và chuẩn bị những món ăn em yêu thích để tiếp thêm tinh thần trước kỳ thi. Với em, điều quan trọng nhất là giữ tâm lý thoải mái, tự tin khi bước vào phòng thi.

Thí sinh ăn chè đậu cả tuần trước kỳ thi vào lớp 10 TPHCM - 2

Cán bộ, giáo viên tại điểm thi điểm danh thí sinh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong khi đó, Lợi Bảo Như, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Lê Lai, kể rằng trước ngày thi, cả gia đình đã cùng đi chùa cầu bình an và mong em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Dù gửi gắm một phần hy vọng vào yếu tố tâm linh, nữ sinh cho biết em vẫn đặt niềm tin lớn nhất vào sự chuẩn bị và nỗ lực của bản thân sau nhiều tháng ôn tập.

“Gia đình không gây áp lực cho em nên tinh thần em khá thoải mái. Em sẽ cố gắng làm bài hết sức mình”, Bảo Như chia sẻ.

Dự đoán chủ đề phát triển bản thân

Tâm Như chia sẻ rằng bản thân không ôn “tủ” môn ngữ văn mà bao quát toàn bộ các nội dung đã học. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, giáo viên không khoanh vùng một số tác phẩm hay chủ đề cụ thể mà yêu cầu học sinh nắm chắc toàn bộ chương trình.

Với phần nghị luận xã hội, nữ sinh chủ yếu tập trung ôn cấu trúc bài viết, cách triển khai ý và chuẩn bị một số dẫn chứng tiêu biểu thay vì đặt trọng tâm vào một chủ đề nhất định.

Tuy nhiên, em dành nhiều sự quan tâm đến các nội dung liên quan đến học đường và phát triển bản thân. Trước giờ thi, Như dự đoán đề có thể đề cập đến vấn đề phát triển năng lực cá nhân bởi đây là chủ đề gần gũi với lứa tuổi học sinh.

Thí sinh ăn chè đậu cả tuần trước kỳ thi vào lớp 10 TPHCM - 3

Tình nguyện viên tiếp sức, cổ vũ cho các thí sinh (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Đây vừa là môn em tự tin nhất, đồng thời cũng tạo nhiều áp lực nhất. Các môn khác thường chỉ có một đáp án đúng, còn với ngữ văn, nếu diễn giải lệch hướng một chút cũng có thể bị mất điểm”, nữ sinh bày tỏ.

Trong khi đó, Đăng Khôi tâm sự rằng trong 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, em dành nhiều thời gian và sự tập trung nhất cho môn tiếng Anh. Tuy nhiên, môn khiến nam sinh lo lắng hơn cả lại là toán vì khó dự đoán mức độ đề thi.

“Em sợ đề toán khó hoặc xuất hiện những dạng bài mình chưa gặp nhiều trong quá trình ôn tập”, Khôi nói.

Theo nam sinh, riêng ngữ văn là môn dễ mất điểm nhất. Nếu không hiểu đúng yêu cầu đề bài hoặc triển khai sai hướng, thí sinh rất dễ lạc đề, ảnh hưởng đến toàn bộ bài làm.

Trong quá trình ôn luyện, giáo viên thường cho học sinh thực hành các chủ đề quen thuộc như phát triển bản thân, phát triển tư duy, các vấn đề học đường và những nội dung liên quan đến cộng đồng, xã hội.

Trước ngày thi, Khôi chủ yếu hệ thống lại các dẫn chứng đã chuẩn bị từ trước. Em dự đoán đề nghị luận xã hội có thể xoay quanh chủ đề phát triển bản thân vì đây là nội dung được ôn tập khá nhiều.

Theo cảm nhận của nam sinh, đề thi ngữ văn tại TPHCM những năm gần đây thường hướng đến các vấn đề gần gũi với học sinh và đời sống thực tế.

Thí sinh ăn chè đậu cả tuần trước kỳ thi vào lớp 10 TPHCM - 4

Về kết quả môn ngữ văn, Khôi (bên trái) khiêm tốn nhận định bản thân có thể đạt trên 6 điểm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Mạc Đĩnh Chi vì nhiều người thân trong gia đình từng theo học tại đây, đồng thời đánh giá đây là môi trường giáo dục có chất lượng tốt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngô Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, cho hay điểm thi năm nay có 672 thí sinh dự thi, được bố trí tại 29 phòng với trung bình 24 thí sinh mỗi phòng.

Theo bà Tâm, trước kỳ thi có một trường hợp thí sinh bị thương và được phụ huynh thông tin đến điểm thi. Tuy nhiên, đến ngày thi đầu tiên, sức khỏe của em đã ổn định nên không cần bố trí phòng thi riêng mà được tham gia dự thi cùng các thí sinh khác.

“Dù số lượng thí sinh năm nay tăng so với các năm trước nhưng công tác chuẩn bị tại điểm thi vẫn được triển khai đầy đủ, đúng quy trình và đáp ứng các yêu cầu của kỳ thi.

Thí sinh ăn chè đậu cả tuần trước kỳ thi vào lớp 10 TPHCM - 5

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Lai (Ảnh: Nguyễn Vy)

Về cơ bản, mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện theo đúng quy định. Chúng tôi nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Nhà trường đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, rà soát cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc”, bà Tâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo điểm thi cũng cho rằng công tác chuẩn bị năm nay diễn ra khá gấp rút do năm học kết thúc muộn hơn thường lệ. Ngay sau lễ tổng kết năm học ngày 28/5, nhà trường phải khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phục vụ kỳ thi, từ rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp phòng thi đến hoàn tất hồ sơ, sổ sách và các công việc chuyên môn liên quan.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tại điểm thi được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế, an toàn và thuận lợi cho thí sinh.