Xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc: Con dao 2 lưỡiXuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc luôn đầy rủi ro, vậy tại sao thương nhân Việt Nam lại chuộng hình thức này? Vì sao cảnh hàng trăm xe dưa hấu, thanh long, vải thiều… xếp hàng chờ mòn mỏi tại các cửa khẩu phía Bắc lại là hình ảnh thường trực?
Trung Quốc "ra đòn", hàng Việt lao đao: Chưa lối thoát?Phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nên khi Trung Quốc “ra đòn” giảm nhập, siết xuất khẩu tiểu ngạch và tăng cường rào cản với một số mặt hàng nông sản Việt Nam như gạo, sắn, dăm gỗ,... khiến các mặt hàng này liên tục gặp khó trong khi xuất khẩu.
Đặc sản rau rừng Tây Bắc đắt hơn cả thịt cáDo nhu cầu tiêu dùng tại chỗ lớn và một phần xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc nên thời gian gần đây, nhiều loại rau rừng Tây Bắc có giá bán đắt hơn cả thịt cá. Do đó bà con các dân tộc đua nhau vào rừng kiếm rau rừng mang xuống chợ bán kiếm thêm tiền chi tiêu hàng ngày.
Việt Nam bám sát Thái Lan trong cuộc đua bán sầu riêng sang Trung QuốcTrong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 1,8 triệu tấn sầu riêng. Trong bối cảnh đó, sầu riêng Việt Nam tăng tốc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và áp sát thị phần của Thái Lan.
Xuất khẩu dừa lần đầu vượt thanh long, thu về hơn nửa tỷ USDNăm 2025, dừa tươi lần đầu vượt thanh long, vươn lên vị trí thứ 2 với kim ngạch khoảng 534 triệu USD, tăng gần 37% so với năm 2024.
Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc tăng, bù đắp cho thị trường MỹThị trường Mỹ giảm chủ yếu ở nhóm cá ngừ, do tác động từ quy định MMPA và những vướng mắc trong việc thực thi Thông tư 74 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến cấp chứng nhận COA.
Doanh nghiệp Việt bán gần 250.000 tấn "vàng đen", thu kỷ lục hơn 1,6 tỷ USDHạt tiêu - “vàng đen” của Việt Nam - tiếp tục lập kỷ lục năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu hơn 1,66 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, nhờ giá tăng mạnh dù sản lượng giảm nhẹ.
Lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt 100 tỷ USDMáy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất từ đầu năm và cũng là nhóm hàng đầu tiên của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến vượt 900 tỷ USD, động lực từ đâu?Đến 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 883,7 tỷ USD, dự kiến vượt 900 tỷ USD vào cuối năm, qua đó đưa Việt Nam gia nhập nhóm 15 cường quốc thương mại toàn cầu.
Ngành gỗ Việt giữ ngôi á quân thế giới, quyết bỏ tư duy gia công giá rẻThu về 17,2 tỷ USD bất chấp "biến số" thuế quan tại Mỹ, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử năm 2026: Thoát khỏi cái bóng gia công thuần túy để tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Xuất khẩu hạt điều lập kỷ lục 5,2 tỷ USD, Trung Quốc "soán ngôi" MỹVới kim ngạch kỷ lục 5,229 tỷ USD năm 2025, hạt điều lần đầu vượt mốc 5 tỷ USD, trở thành nông sản lớn thứ 3 của Việt Nam. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu số 1.
Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu cán mốc 900 tỷ USDTừ mốc 100 tỷ USD năm 2007 khi gia nhập WTO, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam liên tục tăng và chinh phục nhiều cột mốc mới. Năm nay, chỉ tiêu này lần đầu đạt 900 tỷ USD.