Hà Nội khánh thành nhà máy biến rác thành điện SeraphinNhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu kiểu mới trong xử lý chất thải rắn đô thị, góp phần làm thay đổi diện mạo môi trường Thủ đô Hà Nội.
Ngành xi măng là lời giải bất ngờ cho 70.000 tấn rác thải/ngàyMỗi ngày, Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác sinh hoạt, phần lớn vẫn chôn lấp. Đồng xử lý trong các nhà máy xi măng được chuyên gia đánh giá là giải pháp tiềm năng, hiệu quả và bền vững.
Bộ Công an bắt Giám đốc Công ty Tân Thuận PhongBùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, cùng 4 thuộc cấp bị khởi tố do có vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải.
“Tại sao Hà Nội không có dự án ra tấm ra món cho sông Tô Lịch?”Nhấn mạnh sông Tô Lịch là “con sông lịch sử” ở Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội băn khoăn tại sao thành phố làm rất nhiều dự án hạ tầng chiến lược nhưng không có dự án "ra tấm ra món" cho con sông này.
Đổ trộm xà bần, 4 người bị phạt và phải dọn sạch hiện trườngCó 4 trường hợp bị phát hiện đổ chất thải rắn trái phép trên khu vực đất trống ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Mỗi cá nhân bị phạt 3,5 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng môi trường.
Hà Nội giao quyền quản lý từ trường học tới hạ tầng cho xã, phườngUBND TP Hà Nội vừa phân cấp nhiều lĩnh vực cho xã, phường quản lý, từ trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang đến hạ tầng đô thị, nhằm phục vụ người dân nhanh chóng, sát thực hơn.
Yếu tố quyết định thành bại việc phân loại chất thải hộ gia đìnhPhó Cục trưởng Cục Môi trường Hồ Kiên Trung chỉ ra những yếu tố tiên quyết quyết định sự thành bại của công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình.
Hội thảo toàn quốc về chất thải rắn lần đầu tổ chức tại điện rác Seraphin - AMACCAOSeraphin (AMACCAO) - nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư không chỉ góp phần thay đổi định kiến về nhà máy rác mà còn được chọn là nơi diễn ra Hội thảo của Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
Hà Nội nêu lộ trình xử lý lượng rác chôn ở bãi Nam SơnVới nhà máy đốt rác phát điện hơn 7.500 tỷ đồng, Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2030-2040 sẽ xử lý 750 tấn/ngày với rác thải đã qua chôn lấp (khối lượng rác đưa vào lò đốt) tại bãi rác Nam Sơn.
Rác chất cao hai bên đường sau bão KajikiĐiểm tập kết rác thải tạm hình thành sau cơn bão Kajiki tại Nghệ An trở nên quá tải, chất cao, thậm chí tràn cả ra lòng đường, làm mất mỹ quan đô thị.
Xả trộm chất thải xuống sông Tô Lịch, 3 người bị bắt giữRạng sáng 5/9, theo chỉ đạo của Đạo, lái xe Cường đã hai lần mở hố ga, xả toàn bộ chất thải chưa xử lý xuống sông Tô Lịch.
Sẽ trình Chính phủ đề án thí điểm phục hồi các dòng sôngĐề án thí điểm phục hồi các dòng sông sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 1/2026.