Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn ChiếnTân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến từng là cán bộ xí nghiệp chè, sau đó trở thành lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang rồi Bí thư Yên Bái. Ông cũng có 1 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Một công nhân tự xây đường nước cứu hỏaAnh Nguyễn Hiệp Cường, công nhân Xí nghiệp chè Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa), đã đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng một hệ thống đường dẫn nước ngầm và trụ cứu hỏa tại địa phương.
03:23Một xóm có 40 người bị chó cắn, 1 người tử vong vì phát bệnh dạiSau cái chết của cháu Lê Việt Hoàng (5 tuổi, trú xã Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An), xã Thanh Mai tổ chức thống kê những người bị chó cắn trong thời gian qua. Kết quả, có 53 người dân thuộc 2 xóm Nam Sơn và Xí nghiệp chè bị chó cắn, trong đó, riêng xóm Nam Sơn có 40 người. Một số con chó sau khi cắn người đã bị đập chết hoặc bỏ đi. “Trong số 40 người bị chó cắn ở xóm Nam Sơn thì chỉ có 9 người đi tiêm phòng dại, 22 người theo lời đồn đại, đi thử dại và chữa bệnh dại bằng thuốc nam, 9 người khác không làm gì cả”, ông Hồ Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mai thông tin.
Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Quốc hộiVới việc các đại biểu tín nhiệm bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội khóa XV hiện có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch.
Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hộiTheo quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.
Trồng cây hiệu quả gấp 5 lần lúa, lạc… giúp người dân miền núi thoát nghèoNhững vùng đất bỏ hoang, canh tác không hiệu quả được thay thế bằng cánh đồng chè xanh ngát đã giúp người dân xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Gánh xí mà "độc quyền" 2 thế kỷ của gia đình cụ ông 107 tuổi ở Hội AnTại một góc vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (TP Hội An, Quảng Nam), gánh xí mà nhà cụ Thiểu tồn tại một cách lặng lẽ và đã trở thành "di sản" của phố cổ.
Nông dân điêu đứng vì hàng trăm hecta chè chết cháyNắng nóng kéo dài kỷ lục, khiến hơn 200ha chè ở xã Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề. Chè bị cháy sém không thể hồi phục, người trồng chè có khả năng bị trắng tay trong vụ chè mùa hè năm nay.
Loài cây đưa người dân vùng biên thoát nghèo vẫn ổn định trong dịchLà loài cây chủ lực, giúp hàng trăm hộ dân huyện biên giới Hương Sơn (Hà Tĩnh) thoát nghèo. Trong bối cảnh của dịch bệnh, cây chè vẫn đảm bảo mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Xót ruột vì cây héo khô, người trồng chè thức trắng đêm tưới nướcGần 2 tháng nay hàng trăm hộ dân trồng chè ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải thức trắng đêm tìm mọi cách để cứu sống cây chè - nguồn kinh tế chủ lực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán.
Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạnNắng hạn kéo dài khiến đồi chè ở vùng cao Hà Tĩnh héo úa, cháy khô. Chủ vườn cùng chính quyền địa phương đang dùng nhiều cách ứng phó.
Điêu đứng vì cây chè hóa... củiHơn hai tháng nay, người trồng chè huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhìn chè chết dần chết mòn mà quặn lòng. Với họ, không có cây chè đồng nghĩa với không có cơm ăn.