Bỏ thi tuyển lớp 6: Áp lực cuộc đua trường chất lượng cao không hề giảm?Nhiều phụ huynh cho rằng, bỏ thi tuyển vào lớp 6 chưa chắc khiến áp lực cuộc đua vào trường chất lượng cao bớt áp lực và khi đó cơ hội gần như chỉ dành cho con nhà có điều kiện.
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội bỏ xét học bạ, thêm 5 tổ hợp mớiNgày 17/12, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố những điểm mới trong tuyển sinh 2025.
VNPT triển khai thí điểm học bạ số tại hơn 45 tỉnh, thành phốVNPT đồng hành cùng ngành giáo dục triển khai thí điểm phần mềm học bạ số - vnEdu tại hơn 45 tỉnh/thành phố trên toàn quốc với hàng triệu học bạ số được đồng bộ thành công lên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị xử phạt lãnh đạo trường sửa học bạ và tổ chức dạy thêm trái quy địnhTrước việc hai Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã chỉ đạo cho nhân viên nhà trường xé trang học bạ, giả chữ ký giáo viên bộ môn nâng điểm cho 6 học sinh lưu ban được lên lớp và vi phạm trong dạy thêm, học thêm, Phòng GD-ĐT đã kiến nghị UBND huyện xử phạt và xử lý kỷ luật với lãnh đạo nhà trường.
Vụ cô giáo tố bị làm nhục giữa sân trường: Yêu cầu không thêu dệt sự việcPhòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang đã yêu cầu cấp dưới chỉ đạo giáo viên trong vụ cô giáo tố bị làm nhục giữa sân trường, chấm dứt lời qua tiếng lại, thêu dệt sự việc tạo dư luận không tốt.
Lo đậu đại học bằng học bạ: Phương thức nào rồi cũng… "vét" bằng hết?Trước lo ngại của nhiều người về tuyển sinh đại học bằng học bạ, quản lý một trường đại học ở TPHCM thẳng thắn cho hay dùng phương thức nào thì các trường cũng cố "vét" hết thí sinh.
Dùng thang điểm chung tuyển sinh ĐH: 110 điểm ĐGNL bằng 22 điểm tốt nghiệp?Quy định thang điểm chung cho tất cả các phương thức xét tuyển đại học năm 2025 theo dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo gây chú ý của phụ huynh và học sinh.
Gần 98% trường tiểu học ở Hà Nội dùng học bạ số, gấp đôi tỉnh khácHà Nội hiện có gần 98% trường tiểu học triển khai học bạ số, dẫn đầu toàn quốc trong khi tỷ lệ này của cả nước chưa đến 50%.
Cơ hội vào đại học cho thí sinh trượt nguyện vọng 1Năm 2024, điểm chuẩn của các trường đại học tăng mạnh, vì vậy, khá nhiều thí sinh bỏ lỡ cơ hội học ngành học và ngôi trường yêu thích ở nguyện vọng 1. Vậy còn cơ hội nào với các bạn thí sinh trượt nguyện vọng 1?
Hết cảnh xếp hàng nộp hồ sơ và 10 sự kiện giáo dục Hà Nội 2024Không còn cảnh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh, không phải bốc thăm để vào các trường công lập, không còn "đề mờ"... là các sự kiện giáo dục tiêu biểu ở Thủ đô năm 2024 mới được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.
20 phương thức xét tuyển đại học và bài toán chất lượngƯu điểm của nhiều phương thức xét tuyển là tăng tính tự chủ đại học, nhưng việc áp dụng các phương thức xét tuyển đa dạng như vậy có thể nảy sinh một số bất cập về chất lượng sinh viên.
Cơ hội nào cho thí sinh lỡ nguyện vọng 1?Điểm chuẩn 2024 tăng mạnh, nhiều thí sinh điểm cao vẫn trượt ngành học và trường đại học yêu thích ở nguyện vọng 1.