Vì đâu trường sư phạm top đầu vẫn tuyển bằng học bạ?

Hoài Nam

(Dân trí) - Cuối năm 2024, trường sư phạm top đầu cả nước này thông tin dự kiến bỏ hoàn toàn điểm học bạ trong tuyển sinh. Nhưng thông tin mới nhất, trường vẫn sẽ sử dụng học bạ trong tuyển sinh.

Vào tháng 10/2024, Trường Đại học Sư phạm TPHCM - một trong những trường đào tạo sư phạm top đầu cả nước - công bố kế hoạch bỏ hoàn toàn điểm học bạ trong xét tuyển năm 2025.

Lý do được trường đưa ra là theo chương trình mới, mỗi học sinh mỗi học sinh sẽ lựa chọn và có điểm học bạ ở những tổ hợp khác nhau nên việc xét tuyển qua học bạ không còn phù hợp.

Vì đâu trường sư phạm top đầu vẫn tuyển bằng học bạ? - 1

Trường Đại học Sư phạm TPHCM vẫn sử dụng học bạ trong phương thức xét tuyển kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt (Ảnh: Hoài Nam).

Chưa kể, trường xác định kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ là phương thức tuyển sinh chủ đạo của trường trong năm 2025 cùng với việc xét tuyển  kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thế nhưng mới đây, thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM gây bất ngờ khi nhà trường cho biết sẽ tiếp tục sử dụng học bạ THPT trong xét tuyển. 

Cụ thể, trường chỉ bỏ xét điểm học bạ ở phương thức độc lập nhưng vẫn tiếp tục sử dụng điểm học bạ trong phương thức xét tuyển kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Theo đó, thí sinh chỉ cần thi 1 môn chính trong các tổ hợp xét tuyển; 2 môn còn lại sẽ sử dụng điểm trung bình 6 học kỳ của 3 năm lớp 10, 11 và 12. Tỷ lệ điểm giữa môn chính và 2 môn còn lại có thể sẽ thay đổi theo hướng nâng cao trọng số của môn chính.

Lý giải về việc vẫn duy trì dùng điểm học bạ trong phương thức xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt, đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết, trường bỏ hẳn phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT độc lập (dùng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ học bạ) như công bố trước đó.

Nhưng với phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, trường sử dụng kết quả 1 môn thi chính trong kỳ thi này và điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Đây là cách thức xét tuyển kết hợp đã được trường sử dụng ổn định từ năm 2024 trở về trước và tiếp tục cân nhắc sử dụng trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo đại diện này, trường duy trì xét tuyển học bạ trong phương thức kết hợp với điểm đánh giá năng lực để tránh áp lực thi cử cho thí sinh, nhất là trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều thay đổi. 

Đồng thời, trường cũng cân nhắc sử dụng trọng số lớn hơn của môn thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển trong năm nay.

Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt trước khi tiến tới sử dụng hoàn toàn điểm kỳ thi này để xét tuyển trong các năm tới.

Nhiều năm qua, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng học bạ vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM chạm ngưỡng "đỉnh nóc, kịch trần", nhiều ngành phải đạt gần mức điểm tuyệt đối mỗi môn.

Như năm 2024, điểm chuẩn theo phương thức kết quả học tập THPT của trường này dao động từ 25,4 đến 29,81.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm hóa học với 29,81, tiếp đó là sư phạm toán 29,55 điểm; sư phạm vật lý 29,48; sư phạm sinh học 29,46 điểm... Để trúng tuyển, thí sinh phải đạt gần 10 điểm/môn.

Ở lĩnh vực đào tạo sư phạm, năm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chính thức bỏ tuyển sinh bằng điểm học bạ THPT. Kết quả học tập 3 năm cấp THPT chỉ là yêu cầu về điều kiện để xét tuyển.  

Trường chỉ còn sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của trường này năm 2025.